Sóc Sơn tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 26 và 27/3, Đảng bộ xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Sóc Sơn lựa chọn để tổ chức đại hội điểm khối xã, thị trấn để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Mai Đình nêu cao tinh thần đoàn kết, vận dụng linh hoạt nghị quyết của cấp trên vào điều kiện thực tế địa phương, xây dựng nghị quyết, đề ra biện pháp, giải pháp, chương trình phù hợp; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIV.
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội ngày 27/3.
Kinh tế phát triển theo hướng Công nghiệp (50%) - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ (41%) - Nông nghiệp (9%). Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 47 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,79%, hộ cận nghèo 1,17%. Tình hình chính trị địa phương ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Mai Đình tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, tập trung trí tuệ, phát huy mọi nguồn lực và lợi thế, xây dựng Mai Đình trở thành xã nông thôn mới nâng cao, phát triển năng động và bền vững.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Mai Đình cần nhận thức sâu sắc những cơ hội, lợi thế mới trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như những khó khăn, thách thức phải đối mặt. Từ đó, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năng động, sáng tạo để tận dụng, khai thác mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mai Đình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ diễn ra ngay trong Đại hội đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Ngô Đình Toàn được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Mai Đình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, 100% đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mai Đình được đo nhiệt độ, thực hiện khử khuẩn toàn thân, đeo khẩu trang y tế dự đại hội. Huyện ủy Sóc Sơn cũng đã quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế - Đại hội điểm khối cơ quan (dự kiến tổ chức vào ngày 28 và 29/3).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần