Kinhtedothi – Theo đó, tổng chiều dài đường dây (110kV) trên bờ và trên biển dài khoảng 27,5km, tính từ trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu kéo ra biển. Sau đó đường dây cáp ngầm (hơn 102km) chạy dưới biển ra Côn Đảo. Tổng vốn của dự án gần 5 ngàn tỷ đồng.
Sáng ngày 3/10, trả lời phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi làm việc với đại diện các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo thỏa thuận hướng tuyến dự án cấp điện từ Lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Theo ông Lâu, cùng với Ban Quản lý Dự án Điện 3 đề xuất, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan, cùng với nhà đầu tư, đơn vị tư vấn đi khảo sát thực địa hướng tuyến, đường dây và tổ chức cuộc họp tại TX Vĩnh Châu.
Côn Đảo sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2026 . (Ảnh minh họa)
Qua góp ý, các đơn vị đề xuất phương án: Xây dựng đường dây trên không trên bờ, chiều dài khoảng 9,5km; xây dựng đường dây trên không trên biển, dài khoảng 18km. Phương án này không ảnh hưởng đến quy hoạch địa phương và rừng tự nhiên, đáp ứng kỹ thuật về khả năng tải, ít ảnh hưởng đến dân cư, đất đai, cao độ, tĩnh không của đoạn tuyến sẽ được thiết kế đảm bảo an toàn và mỹ quan của khu vực. Hướng tuyến cấp cho huyện Côn Đảo điện áp 110kV, điểm đầu là trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu, điểm cuối là trạm biến áp 110kV Côn Đảo.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũng lưu ý khi lựa chọn phương án thực hiện phải làm sao thuận tiện nhất, có chi phí thấp nhất, không ảnh hưởng nhiều đến đất rừng, đất ở của người dân; không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên...
Dự án kéo Điện lưới Quốc gia ra Côn Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/6/2023, theo Quyết định 708/QĐ-TTg. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ làm chủ đầu tư, Bộ Công Thương cấp quyết định đầu tư dự án.
Dự án sử dụng vốn đầu tư công nhóm A, công trình năng lượng cấp 3, gồm: Xây dựng mới đường dây 110kV, 1 mạch, từ ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đến Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo; Mở rộng 1 ngăn lộ đường dây 110kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng); xây dựng mới Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo bằng công nghệ GIS, quy mô 2x63 MVA (giai đoạn này lắp 1 máy 63MVA).Tổng số vốn đầu tư công của dự án gần 5 ngàn tỷ đồng. Dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2023-2026, do Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam quản lý trực tiếp.
Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng dự án đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trên huyện Côn Đảo; đáp ứng các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo đảm chủ quyền biển đảo quốc gia.
Kinhtedothi - Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2023 Sóc Trăng đã đạt được kết quả khá cao trong mọi lĩnh vực.
Kinhtedothi - Sáng ngày 7/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tới dự.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ông Trần Văn Lâu cho biết: Dự kiến, trong tháng 8/2023, tỉnh Sóc Trăng sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội thảo về cảng nước sâu Trần Đề nhằm lắng nghe các nhà đầu tư đề xuất cơ chế, vốn để đầu tư.
9h sáng 9/11, diễn ra đồng loạt lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Chương trình được truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại 13 điểm cầu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.
Nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1, sáng 9/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Việc đóng góp ý kiến rộng rãi cho dự thảo văn kiện từ các tầng lớp nhân dân, giới trí thức, doanh nghiệp và chuyên gia là biểu hiện sinh động của tính dân chủ trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Kinhtedothi - Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) không chỉ là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, mà còn trở thành phong trào xã hội sâu rộng, góp phần bồi đắp ý thức thượng tôn pháp luật trong mỗi người dân.
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội nhằm thu hút, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ xuất sắc.