“Soi” điểm chuẩn của top 10 trường THPT tại Hà Nội trong vòng 4 năm qua

Kim Thoả
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021.

Theo đó, THPT Chu Văn An là trường có mức điểm chuẩn cao nhất với 43,25 điểm. Tiếp đó là các trường THPT Kim Liên: 41,5 điểm, THPT Phan Đình Phùng và THPT Thăng Long đều ở mức 40,5 điểm, THPT Việt Đức: 40 điểm… Quan sát cho thấy, đa phần các trường thuộc top đầu của TP có điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 thấp hơn so với năm trước.
Top 10 trường THPT có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cao nhất Hà Nội trong những năm gần đây gồm:
 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2020 được tổ chức trong 2 ngày (17 - 18/7). Năm nay, TP Hà Nội có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ 88.920 em dự thi vào lớp 10. Trong đó, các trường THPT công lập tuyển gần 64.110 học sinh, THPT công lập tự chủ tuyển gần 2.800, còn các trường ngoài công lập tuyển hơn 21.400. Số học sinh sẽ vào trung tâm giáo dục thường xuyên là hơn 8.000, và cơ sở giáo dục nghề nghiệp gần 8.500 em.
Sau khi biết kết quả thi và điểm chuẩn, thí sinh thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian từ ngày 3/8 đến 5/8 bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để các nhà trường tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.
Sau ngày 5/8, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ khóa phần mềm xác nhận nhập học, thống kê số học sinh đã nhập học ở từng trường và thông báo thừa, thiếu so với chỉ tiêu. Nếu số nhập học thấp hơn chỉ tiêu, các trường THPT chuyên, công lập phải đợi quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc duyệt điểm chuẩn bổ sung, các trường còn lại được tuyển thêm đúng theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần