Sớm hoàn thành gieo cấy lúa Xuân

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, bà con nông dân trên địa bàn Hà Nội đã khẩn trương bắt tay vào sản xuất vụ Xuân. Với tiến độ hiện nay, dự kiến TP sẽ cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ Xuân trước ngày 5/3.

 Bà con nông dân huyện Mê Linh cấy lúa Xuân Hè 2021.
Sau khi kết thúc đợt lấy nước cuối cùng cho vụ Xuân 2021, các DN thủy lợi của Hà Nội tiếp tục vận hành hàng trăm trạm bơm, tận dụng mực nước sông còn thuận lợi để lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, ao hồ… Đến nay, gần 100% diện tích canh tác trên địa bàn TP đã được cấp đủ nước. Song song với công tác lấy nước, các địa phương tích cực vận động bà con nông dân xuống đồng làm đất, đổ ải, gieo cấy vụ Xuân 2021. Hiện, 23/23 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc làm đất, đổ ải, gieo mạ cho 100% diện tích vụ Xuân.
Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Chí Dũng cho biết, địa phương có tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân 2021 lớn nhất toàn TP với 9.500ha. Chính vì vậy, công tác sản xuất được các cấp, ban ngành của huyện tập trung chỉ đạo rốt ráo. Bà con nông dân cũng tích cực xuống đồng ngay từ mùng 3 Tết nguyên đán Tân Sửu. Nhờ đó đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân.

Cùng với huyện Sóc Sơn, nhiều quận, huyện, thị xã khác cũng đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân như: Đông Anh, Mê Linh, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Oai… Tỷ lệ gieo cấy chung toàn TP đến nay đạt hơn 96%. Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, dù tiến độ sản xuất vụ Xuân 2021 trên địa bàn TP nhìn chung vẫn đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, tuy nhiên tại một số địa phương, tỷ lệ gieo cấy hiện còn đạt khá thấp. Để hoàn thành sản xuất vụ Xuân 2021 trước ngày 5/3, ông Chu Phú Mỹ đề nghị các địa phương tiếp tục vận động bà con nông dân tích cực xuống đồng sản xuất; phấn đấu gieo cấy hết toàn bộ diện tích đất lúa theo kế hoạch. Cùng với đó chăm sóc những diện tích lúa mới cấy, bảo đảm sinh trưởng, phát triển tốt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần