Sơn Hà khánh thành nhà máy sản xuất xe điện EVgo tại Bắc Ninh

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE) vừa tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất xe điện EVgo - thuộc khu công nghiệp Thuận Thành II, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Sự kiện đóng vai trò quan trọng trong chiến lược “xanh hóa” kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái của Tập đoàn Sơn Hà.
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất, lắp ráp xe điện.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Giám đốc Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe điện Đinh Đức Tuấn cho biết, nhà máy sản xuất xe điện EVgo được khánh thành với sứ mệnh mang đến giải pháp thay thế xe máy nổ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam; thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh và hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ môi trường tại Việt Nam.
Mục tiêu trong vòng 5 - 10 năm tới, Sơn Hà sẽ trở thành 1 trong 3 nhà sản xuất, lắp ráp cung cấp xe điện lớn nhất Việt Nam, chiếm 10 - 20% thị phần xe 2 bánh trong nước (khoảng 300.000 - 600.000 xe/năm); đưa sản phẩm xe điện trở thành hãng xe của người dân Việt Nam, được người Việt Nam nghĩ tới ngay và lựa chọn khi có nhu cầu mua xe.
Giai đoạn 1, nhà máy hoạt động với công suất 20 - 30.000 xe/năm; tập trung xây dựng mạng lưới kinh doanh, dịch vụ xe máy điện trong nước. Sang giai đoạn 2, nhà máy sẽ tiếp tục nghiên cứu, hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất ô tô điện phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà Đỗ Thành Tâm phát biểu tại buổi lễ.
Tại lễ khánh thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà Đỗ Thành Tâm chia sẻ, là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với mục tiêu chung tay vào việc xây dựng một nền kinh tế xanh, góp phần xây dựng đất nước theo hướng văn minh, hiện đại, Tập đoàn Sơn Hà đã chú trọng đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản xuất phương tiện giao thông bằng năng lượng điện, coi đó như một giải pháp hữu ích cho bài toán cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường.
“EVgo không chỉ là một phương tiện thông minh, tiện ích, thân thiện với người dùng mà còn có giá cả hợp lý với chính sách chăm sóc khách hàng dài hạn và mạng lưới bảo hành rộng khắp cả nước. Chúng tôi cam kết sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi khách hàng, trên cơ sở đó phát triển sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam” - ông Đỗ Thành Tâm cho biết thêm.

Các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất, lắp ráp xe điện.

Tham dự lễ khánh thành với vai trò là đối tác chiến lược của Tập đoàn Sơn Hà, Giám đốc Ngành xe hai bánh và xe điện khu vực Đông Nam Á (Tập đoàn Bosch) Andre Maurice de Jong thông tin, Bosch rất vinh dự được hợp tác cùng với Sơn Hà trong lĩnh vực điện khí hóa đối với xe hai bánh. Sự hợp tác này sẽ là bước tiến quan trọng của cả hai bên trong việc đưa vào thị trường trong nước các giải pháp di chuyển bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường.
Sơn Hà khánh thành nhà máy sản xuất xe điện EVgo tại Bắc Ninh - Ảnh 4
Đi thử xe điện EVgo trong khuôn viên Nhà máy.

Trước đó, tháng 8/2020, Tập đoàn Sơn Hà đã bắt tay với Tập đoàn Bosch (CHLB Đức) - tập đoàn hàng đầu trên thế giới về cung cấp giải pháp công nghệ và thiết bị sử dụng cho xe điện - cùng phát triển công nghệ sản xuất xe máy điện EVgo, do Sơn Hà nghiên cứu, sản xuất.

Sơn Hà khánh thành nhà máy sản xuất xe điện EVgo tại Bắc Ninh - Ảnh 5
Xe điện EVgo - một sản phẩm mới của Tập đoàn Sơn Hà.

Xe điện EVgo ra mắt thị trường với 2 phiên bản: EVgo C và EVgo D (phát triển 2 dòng chạy bằng pin và bằng điện). Áp dụng công nghệ hiện đại châu Âu với tiêu chí 5 không: Không tiếng ồn - Không khói bụi - Không cần đổ xăng - Lốp không săm - Không lo ngập nước, xe điện EVgo là phương tiện thông minh giúp các gia đình thuận tiện, an toàn khi di chuyển. Với những tính năng vượt trội, EVgo là dòng xe điện hướng tới tương lai xanh mà mỗi gia đình Việt nên sở hữu.