Sơn Tây khen thưởng 151 người tốt, việc tốt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/6, thị xã Sơn Tây đã tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2015 và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến.
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây trao Giấy khen cho các điển hình tiên tiến.
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn thị xã Sơn Tây ở tất cả các ngành, cấp, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Không khí thi đua sôi nổi, nhất là các phong trào thi đua phát triển kinh tế như: "Sản xuất kinh doanh giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo"... đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của toàn thị xã. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm trên địa bàn thị xã đạt 8.6%. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 34 triệu đồng/người/năm.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. 5 năm qua, UBND thị xã Sơn Tây đã khen thưởng cho 1.987 tập thể và 6.144 cá nhân. Riêng phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2015, các xã, phường trên địa bàn đã khen thưởng kịp thời 275 gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, giới thiệu thị xã khen thưởng 151 gương tốt tiêu biểu.

Cũng tại hội nghị, thị xã Sơn Tây đã tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 7 mẹ trên địa bàn. Đồng thời, phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần