Tại huyện Chương Mỹ: Ứng cử viên nguyện phát huy vai trò đại biểu dân cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/5, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi tiếp xúc với 250 đại biểu cử tri của huyện Chương Mỹ.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông bà: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; Lê Trọng Khuê - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ; Lâm Thị Quỳnh Dao - Phó Trưởng phòng công tác HĐND, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP; Nguyễn Thị Chắt (tức Ni sư Thích Đàm Khoa) - Ủy viên Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 1 (Sở KH&ĐT Hà Nội); Bùi Tuấn Anh - Phòng Kế hoạch - Đầu tư (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim Anh - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Chương Mỹ. 
 
Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri huyện Chương Mỹ, các ứng cử viên nhấn mạnh nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm đại biểu HĐND TP sẽ luôn là người đại biểu trung thành của Nhân dân, làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri nơi ứng cử; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và kịp thời phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đặc biệt, các ứng cử viên cũng nhấn mạnh huyện Chương Mỹ là huyện giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa lý và tiềm năng lợi thế để phát triển KT-XH, với vị trí công tác và kinh nghiệm từ thực tiễn, các ứng cử viên đã vạch ra chương trình hành động cụ thể nhằm đưa huyện Chương Mỹ ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri tại xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ). Trong chương trình hành động các ứng cử viên tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, xây dựng huyện nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, chú trọng các vấn đề quan tâm lo lắng về bảo vệ môi trường, ATTP...

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần