Tái lấn chiếm vì thiếu kiên quyết

Bài, ảnh: Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc lộ (QL) 21B, đoạn qua huyện Thanh Oai và Ứng Hòa dài hơn 30km là tuyến đường giao thông huyết mạch để ra trung tâm TP.

 Nhưng, trên tuyến đường này, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, hàng quán chiếm dụng vỉa hè, lề đường để kinh doanh vẫn khó xử lý.

 Hàng quán bày bán tràn lan trên QL21B.

 Tại khu vực trung tâm thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, dọc tuyến phố của thị trấn, chợ cóc chiếm dụng toàn bộ vỉa hè. Sự lộn xộn, nhếch nhác của những lều bạt, ô che cùng hàng hóa bày trên vỉa hè đối diện khu vực trung tâm hành chính huyện tạo ra khung cảnh đối lập, mất mỹ quan, gây phản cảm.

Cũng tại huyện Thanh Oai, khu vực phố Vác, xã Dân Hòa là nơi sầm uất nhất tuyến QL21B. Từ sáng đến tối, toàn bộ vỉa hè hai bên đường đầy rẫy biển quảng cáo và các đống tre, nứa. Tuy, mặt đường ở đây nhỏ hẹp nhưng lại có rất nhiều người và phương tiện qua lại. Do lề đường bị chiếm dụng nên người đi bộ chỉ còn giải pháp đi xuống dưới lòng đường.

Còn tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, từ nhiều năm qua vẫn luôn nhộn nhịp bởi hàng trăm hộ chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Ngay từ đầu cầu Thanh Ấm, hành lang giao thông nghiễm nhiên trở thành nơi họp chợ của các hộ dân. Khu vực trung tâm thị trấn Vân Đình là nơi nhiều gia đình có nhà ở mặt đường bán hàng đặc sản vịt quay, vịt luộc. Để gây ấn tượng cho khách và chứng minh cho sự tươi, ngon, sạch của sản phẩm, các hộ kinh doanh đặt những tấm biển quảng cáo cỡ lớn cùng lò than nướng vịt luôn bốc khói nghi ngút. Còn tại khu vực xã Hòa Nam, mặt đường QL21B đoạn ở đây vốn đã rất hẹp, lựu lượng xe ô tô tải, xe buýt qua lại nhiều, nhưng hằng ngày người dân nơi đây và những người bán hàng rong vẫn ngang nhiên kê bàn ghế, đỗ xe ô tô, xe thồ ở lòng đường, bày bán các loại rau, củ, quả, thịt, cá. Chợ cóc này họp trên quãng đường kéo dài hơn 200m, thuận tiện cho người mua hàng dừng đỗ xe bừa bãi để lựa chọn mua sản phẩm nên thường xuyên gây tắc nghẽn giao thông.

Được biết, lực lượng chức năng của hai huyện đã nhiều lần ra quân giải tỏa vi phạm chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trên tuyến QL21B, nhưng do thiếu quyết liệt xử lý nên tình trạng tái vi phạm mới xảy ra. Do đó, người dân cho rằng, các cơ quan chức năng cần thi hành nhiệm vụ kiên quyết xử lý hơn trước tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trên QL21B.