Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 19/11: Mô tô phân khối lớn đâm xe máy, 3 người thương vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (19/11): Mô tô phân khối lớn đâm xe máy, 2 người chết, 1 bị thương; Xe cấp cứu mất lái đâm vào dải phân cách, 2 người bị thương;...

 Hiện trường vụ tai nạn
Xe cấp cứu mất lái đâm vào dải phân cách, 2 người bị thương
Sáng 19/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Chiếc xe cấp cứu chở một bệnh nhân bị bệnh viện trả về và 2 người nhà trên xe đã bất ngờ mất lái tông trực diện vào dải phân cách khiến 2 người bị thương, chiếc xe bị hư hỏng nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 19/11, chiếc xe cấp cứu biển số 51B – 008.57 do tài xế Trương Thiện Lâm (41 tuổi, ngụ tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, trên xe chở một bệnh nhân bị bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh trả về và 2 người nhà, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Phước Long (Bình Phước).
Đến đoạn đường nâng cấp, phân luồng đường Trung tâm hành chính Phú Riềng, thuộc thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước), do điều khiển xe với tốc độ cao, tài xế bị mất lái, đâm trực diện vào biển báo đang thi công đường và dải phân cách bên phải đường. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi tiếp tục lao sang bên trái, đâm vào dải phân cách giữa đường và lật ngang.
Vụ tai nạn khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, một biển báo bị gãy gập, nhiều đoạn dải phân cách bị vỡ, bay ra giữa đường. Hai người nhà bệnh nhân trên xe cấp cứu bị thương. Tài xế và bệnh nhân may mắn thoát nạn.
Cảnh sát giao thông - Công an huyện Phú Riềng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 Chiếc xe lật giữa đường sau tai nạn
Ô tô lật giữa đường, tài xế trọng thương sau tai nạn liên hoàn
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 19/11 trên đường ĐT743 đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên xe ô tô 16 chỗ mang BKS 51D-376.18 do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ TX Tân Uyên đi TP Dĩ An.
Khi xe vừa lưu thông qua khỏi ngã 6 An Phú, phường An Phú thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược lại tông trúng xe bán tải mang BKS 93LD-003.38 khiến xe lảo đảo, tiếp tục va vào xe container rồi lật ngang đường.
Ghi nhận tại hiện trường, xe 16 chỗ lật ngang đường, cả 3 phương tiện đều hư hỏng nặng phần đầu và hông xe. Tài xế xe 16 chỗ bị thương nặng được người dân nhanh chóng chuyển ra ngoài đi cấp cứu. Vụ tai nạn tiếp tục làm cho tuyến đường ĐT743 hỗn loạn, kẹt xe cục bộ.
Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn.
 Chiếc xe máy ở hiện trường
Mô tô phân khối lớn đâm xe máy, 2 người chết, 1 bị thương
Sáng 19/11, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện tại cơ quan điều tra của Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (hay còn gọi là đường 3/2) TP. Vinh. Bước đầu xác định có 2 người chết và 1 người bị thương trong vụ tai nạn.
Danh tính nạn nhân tử vong là Chu Đức Cường (SN 1999, trú tại xóm 20, Nghi Phú, TP Vinh) và Trương Đình Tuấn (SN 1996, trú tại khối 1, Quán Bàu, TP Vinh).
Người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là chị Trịnh Thị Thi (SN 1990, trú tại xóm 7, Nghi Phú, TP Vinh).
Cũng theo Ban ATGT tỉnh Nghệ An, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút, ngày 18/11, đoạn trước cửa Hyundai Vinh (thuộc xóm 7, Nghi Phú).
Lúc này, anh Chu Đức Cường điều khiển xe mô tô phân khối lớn BKS 59A3-231.93, chở theo Trương Đình Tuấn, đi từ hướng trung tâm TP.Vinh ra Sân bay Vinh.  Khi đi đến vị trí trên đã gây tai nạn với xe máy BKS 37B1-006.22 do chị Trịnh Thị Thi điều khiển.
Hậu quả, anh Tuấn chết tại chỗ, anh Cường chết sau khi cấp cứu, chị Thi bị thương nặng. Cả hai xe hư hỏng.
Hiện, Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần