Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/3: Lật xe khách trên Quốc lộ 6, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/3: Lật xe khách trên Quốc lộ 6, 1 người chết, 1 người nguy kịch; tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 9 khiến 10 người thương vong...

 Hiện trường nơi chiếc xe khách lật trên quốc lộ 6.
Lật xe khách trên quốc lộ 6, 1 người chết, 1 người nguy kịch
Chiều 21/3, đại diện Ban ATGT tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe khách, vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 21/3 tại Km168+600 QL6, đoạn qua địa phận bản Hua Tạt, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 29B - 301.21 do  tài xế Hoàng Văn Hoà (SN 1984, trú tại thôn Hoà Trúc, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) điều khiển, trên xe chở 19 hành khách là Hội phụ nữ thôn Hoà Trúc di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi tới địa điểm trên chiếc xe đã bất ngờ mất lái và bị lật.
Hậu quả khiến chị Đỗ Thị Huyền (SN 1996) tử vong tại chỗ, chị Phùng Thị Bình bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thảo nguyên Mộc Châu, chiếc xe khách hư hỏng nặng.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Vân Hồ đã lập tức tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 Một người chết và hàng chục người hoảng loạn khi chiếc xe khách gặp nạn tại Quảng Trị.
Xe khách va chạm xe máy, 1 người chết, hàng chục người hoảng loạn
Chiều 21/3, tin từ Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra nguyên nhân một vụ TNGT liên quan đến xe khách, vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT xảy ra vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 21/3, tại Km733+150 QL1 cũ, đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Linh. Lúc này, xe ô tô khách mang BKS 17B – 013.55 do tài xế tên Thiện (chưa rõ nơi cư trú) điều khiển, chạy theo hướng Đông Hà – Đồng Hới.
Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 74A – 010.10 do bà Nguyễn Thị V. (SN 1971, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến bà V. tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng, khoảng 15 hành khách trên xe khách hoảng loạn. Tại hiện trường, phía đuôi xe khách rơi xuống rãnh sâu, còn phần đầu xe thì vắt lên đường.
Nhận thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Vĩnh Linh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, bố trí phương tiện trung chuyển để hành khách tiếp tục chuyến hành trình.
 Hiện trường kinh  hoàng trong vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 9.
Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 9 khiến 10 người thương vong
Chiều 21/3, tin từ đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ TNGT vừa xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người chết và 9 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 20/3 tại Km57+600, QL9 thuộc địa bàn xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị), xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C – 312.14 kéo theo rơ moóc mang BKS 15R - 04493 do tài xế Trần Văn Đông (SN 1981, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển, đang di chuyển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà.
Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe tải thi công và sửa chữa đường bộ mang BKS 74C – 036.96 đang thi công bên đường, rồi tiếp tục va chạm với 3 xe ô tô đang lưu thông theo chiều ngược lại. ại hiện trường, xe ôtô đầu kéo bị lật nằm ở phần đường bên trái Quốc lộ 9, 4 chiếc ôtô sau va chạm có 3 chiếc rơi xuống vực, trong đó có 1 chiếc biến dạng.
Vụ tai nạn khiến 10 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, anh Nguyễn Văn Hải (trú tại Tân Kim, thị trấn Lao Bảo) bị thương rất nặng. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương và mất nhiều máu. Sau đó, nạn nhân đã được chuyển tuyến vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Hải đã tử vong.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần