Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (30/9): Xe máy va chạm container, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Quý Nguyễn/GTHN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe máy va chạm container, 1 người chết, 1 người nguy kịch; va chạm với xe taxi, xe tải mất lái đâm vào cột điện, 1 người nhập viện... là những tin tai nạn mới nhất hôm nay (30/9).

Xe máy va chạm container, 1 người chết, 1 người nguy kịch
Chiều 30/9, đại diện Ban ATGT TP Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe máy và xe container vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 30/9, xe container BKS 15C - 118.22 kéo theo rơ moóc BKS 15R - 003.60 do tài xế Đinh Tiến T. (SN 1992, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển, di chuyển trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng từ vòng xuyến BigC đi Ngã 3 Đình Vũ.
 Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và container ở Hải Phòng.
Khi xe đi đến đoạn góc cua cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vào đường ĐT.356 gần vòng xuyến Ngã 3 cầu vượt Đình Vũ thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 15F1 - 125.43 do tài xế Nguyễn Đình T. (SN 2001) điều khiển, phía sau chở ông Vũ Văn A. (SN 1962), cùng trú tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; đi phía trước cùng chiều xe container.
Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông A. tử vong tại chỗ, anh T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; còn chiếc xe máy bị hư hỏng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Hải An đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Va chạm với xe taxi, xe tải mất lái đâm vào cột điện, 1 người nhập viện
Chiều 30/9, tin từ Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT giữa xe tải và xe taxi vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 30/9. Vào thời điểm trên, xe tải BKS 51C - 643.62 (chưa rõ danh tính người điều khiển; trên xe có 2 người gồm tài xế và phụ xe), lưu thông đến ngã tư Phạm Văn Chiêu - Lê Văn Thọ, thuộc địa phận phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với xe taxi BKS 51H - 156.27 (chưa rõ danh tính người điều khiển; trên xe ngoài tài xế còn có một nữ hành khách).
 Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe taxi ở TP Hồ Chí Minh. 
Sau va chạm, chiếc xe tải bị mất lái tiếp tục lao đi trong tình trạng mất kiểm soát và đâm thẳng vào cột điện trên vỉa hè rồi lật ngang. Tài xế taxi nhờ có túi hơi nên không bị thương, riêng nữ hành khách ngồi trên xe bị thương nên được các anh khẩn trương đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu. Tài xế xe tải và phụ xe cũng may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an quận Gò Vấp đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương và người đi đường tiến hành phá ca bin xe tải đưa tài xế và phụ xe tải ra ngoài đồng thời sơ cấp cứu rồi đưa nữ hành khách bị thương trên xe taxi đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
“Xế hộp” ngùn ngụt bốc cháy, 3 người may mắn thoát nạn
Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 29/9, một chiếc xe ô tô loại 4 chỗ đang lưu thông trên đường nội bộ khu đô thị mới Dương Nội hướng về đường Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Đám cháy bắt nguồn từ dưới nắp capo, khi người dân phát hiện vụ việc đã kịp thời hô hoán chủ xe ô tô dừng lại. Sau khi nhận được tín hiệu của người dân, chủ xe không kịp đánh lái vào lề đường, chỉ kịp thời mở cửa để 3 người trong gia đình chạy vào nơi an toàn.
  ''Xế hộp'' hiệu BMW bốc cháy ngùn ngụt ở Hà Nội.

Thông tin ban đầu, chiếc xe bị cháy là xe BMW X5 BKS 30F - 234.8x. Chủ phương tiện là anh Phạm Văn Q. (SN 1993, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Q. đang chở vợ và con gái đi trên chiếc xe trên.
Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông nhanh chóng điều 3 xe cứu hoả tới hiện trường dập tắt đám cháy. Khoảng 30 phút sau, cơ bản ngọn lửa được khống chế, không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần