Nhức nhối tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở khu đô thị An Hưng (Hà Đông)

Bài và ảnh: Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị liên tục nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại khu đô thị An Hưng (phường Dương Nội, quận Hà Đông) về tình trạng mất trật tự đô thị...

Theo phản ánh của cư dân sinh sống tại khu đô thị An Hưng, hàng ngày vào các buổi trưa và chiều, nhà hàng Trâu Ngon Quán (nằm trong khu đô thị An Hưng, số 102 đường Tố Hữu) vỉa hè, lòng đường xung quanh bị chiếm dụng gần hết. Điều đó, khiến người dân sống tại khu đô thị hiện đại luôn phải đối mặt với khó khăn trong việc tham gia giao thông.

Tình trạng vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng tràn lan trong khu đô thị An Hưng.

Anh Nguyễn Văn Cường, người dân khu vực bức xúc: "Lối vào khu dân cư tại ngõ 102 Tố Hữu (gần quán Trâu Ngon lâu nay luôn trong cảnh lộn xộn, nhếch nhác vì xe máy, ô tô đỗ bừa bãi trên vỉa hè, dưới lòng đường. Nhà hàng này được khai trương cách đây hơn một năm. Dù mới đi vào hoạt động nhưng thu hút khá nhiều khách hàng. Tuy nhiên, phía trong khoảng trống lớn chủ quán tận dụng đặt bàn ghế nên bên ngoài toàn bộ vỉa hè và cả lòng đường biến thành nơi để xe. Do đó, gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự gây bức xúc cho các cư dân trong khu đô thị".

Trước thực trạng này, cư dân khu vực đã từng kiến nghị đến các cấp thẩm quyền của quận Hà Đông. Ban đầu, người dân có thấy xe của lực lượng công phường, quận xuống kiểm tra. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự lại "vô tư" tiếp diễn? Thậm chí, theo một số người dân sinh sống tại khu đô thị, mới đây khi tiếp xúc cử tri, vấn đề vi phạm trật tự đô thị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vệ sinh môi trường tại khu vực cũng được nêu ra nhưng "đâu lại vào đó"...

Liên quan đến tình trạng trên, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND quận Hà Đông nhằm làm rõ vấn đề bức xúc của người dân. Bước đầu, ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, sẽ sớm chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những vi phạm. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cũng cho hay, sẽ thông tin làm việc lại đối với cơ quan báo chí sau.

Tình trạng vi phạm diễn ra nhiều tháng qua nhưng không bị xử lý?

Trước đó, ngày 20/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh 02 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự ATGT. Đối với lĩnh vực trật tự đô thị, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm, như: Chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; chợ cóc, chợ tạm, hàng quán, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng gây mất ATGT, mỹ quan đô thị; dừng, đỗ phương tiện trái quy định trên hè phố, dưới lòng đường; lều quán, mái che, mái vảy, bục bệ, cầu dẫn không đúng quy định; các điểm trông giữ phương tiện trái phép…

Tuy nhiên, tình trạng chiếm dụng vỉa, lòng đường hè để kinh doanh ở các tuyến phố trên địa bàn phường Dương Nội hiện nay đang diễn ra tràn lan; tạo nên một hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn trong mắt người dân, đi ngược lại với chủ trương kiên quyết xử lý vi phạm về trật tự đô thị của TP Hà Nội.

Nhiều người dân khu vực đang đặt câu hỏi: Tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra giữa "thanh thiên bạch nhật" nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý? Phải chăng cơ quan chức năng của quận Hà Đông, mà nòng cốt là lực lượng Công an phường Dương Nội, Công an quận Hà Đông đang “làm ngơ” trước Mệnh lệnh 02 Giám đốc Công an TP Hà Nội?

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại về tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại khu đô thị An Hưng:

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ngang nhiên để làm bãi đỗ xe máy, ô tô.

Ngày hay đêm, đường ở khu đô thị đều bị chiếm dụng.
Người dân sinh sống trong khu đô thị bức xúc và mong muốn lực lượng chức năng xử lý nghiêm những vi phạm. Trả lại cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng tại khu vực...