Chợ cóc chiếm dụng đường đi vào trụ sở UBND xã Đức Thượng

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, UBND huyện Hoài Đức đã quyết liệt ra quân lập lại kỷ cương trật tự văn minh đô thị dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, trong đó có đường quốc lộ 32 đoạn đi qua địa bàn huyện.

Hình ảnh chợ cóc nằm ở con đường độc đạo dẫn vào trụ sở UBND xã Đức Thượng gây ùn tắc giao thông.
Do xử lý gắt gao các chợ cóc tồn tại cũ, nên hàng trăm trường hợp bán hàng rong ở đường Quốc lộ 32 trước đây đã đua nhau chạy vào chiếm dụng hai bên đường giao thông trục chính dẫn vào trụ sở UBND xã Đức Thượng.
Vì vậy, khiến đoạn đường rộng 5m, dài 200m (từ đường Quốc lộ 32 đi vào trụ sở UBND xã Đức Thượng) luôn bị ùn tắc giao thông, bởi việc bán đủ các loại hàng hóa, như: Rau, củ, thịt, cá, gà… của các tiểu thương.
Mặc dù sự việc diễn ra đã lâu, tuy nhiên UBND xã Đức Thượng vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, nên dẫn đến tình trạng chợ cóc ở đây ngày càng phình to hơn khiến người dân địa phương bức xúc.
Trước thực trạng nêu trên, đề nghị UBND huyện Hoài Đức, UBND xã Đức Thượng phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc dẹp bỏ ngay chợ cóc trên để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân địa phương qua đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần