Tài xế thoát chết thần kỳ trong vụ 2 xe đầu kéo đấu đầu rồi rơi xuống vực

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau vụ va chạm mạnh, một trong hai chiếc xe đầu kéo đã lao thẳng xuống vực sâu. Tài xế đã nhanh chân thoát ra khỏi buồng lái trước giây phút tử thần đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Thanh
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên vừa xảy ra vào lúc 12h20 hôm nay tại địa phận tỉnh Quảng Ninh.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 14C - 246.09 kéo theo rơ-moóc BKS 14R - 011.38 do tài xế Nguyễn Văn Tưởng (SN 1981, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cầm lái, di chuyển trên QL18 theo hướng từ Móng Cái đi Hạ Long.
Khi xe đi đến đoạn qua địa phận xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh thì va chạm với xe đầu kéo mang BKS: 15C-322.44 kéo theo rơ-moóc mang BKS: 15R - 135.83 do tài xế Nguyễn Văn Thanh (SN 1970, trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đi theo chiều ngược lại.
Sau va chạm, xe đầu kéo mang BKS: 14C-246.09 bị mất kiểm soát rồi lao thẳng xuống vực sâu bên đường. Chiếc xe bị hư hỏng gần như hoàn toàn sau khi rơi tự do ở độ cao khoảng 40m xuống vực.
Rất may, tài xế Nguyễn Văn Tưởng đã nhanh chân thoát thân ra khỏi buồng lái trước thời điểm chiếc xe rơi xuống vực nên đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách thần kỳ. Xe đầu kéo mang BKS: 15C-322.44 chỉ bị hư hỏng nhẹ.
Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an huyện Đầm Hà đã lập tức đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cứu hộ tiến hành khám nghiệm hiện trường rồi trục vớt chiếc xe đầu kéo khỏi vực sâu.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần