Tân Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu không cần cam kết việc lập gia đình

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 Thu Ngân lập gia đình khi còn là đương kim hoa hậu đã gây nhiều quan niệm không đồng tình của công chúng. Chính vì vậy, tân Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 tái diễn như Thu Ngân thì Ban tổ chức xử lý sao?

Đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018

Bà Hương Trần Kiều Dung - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 đánh giá, việc Thu Ngân tìm được mối chung tình để lập gia đình là niềm hạnh phúc của người phụ nữ nên Ban tổ chức cũng chúc mừng hạnh phúc cho cô. Ngoài ra, cho dù đã lập gia đình và sinh em bé nhưng Thu Ngân vẫn tham gia nhiều hoạt động xã hội như xây trường học cho trẻ em nghèo, tặng quà từ thiện cho các gia đình gặp khó khăn ở Hải Phòng…
Nối tiếp thành công của cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, năm nay, Tập đoàn FLC lại tiếp tục khởi động cuộc thi lần thứ 2. Tại buổi công bố khởi động cuộc thi, Ban tổ chức đã đón nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến Thu Ngân và cam kết của tân Hoa hậu nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, bà Hương Trần Kiều Dung cho rằng, tân Hoa hậu sẽ không phải thực hiện bất kỳ cam kết nào với Ban tổ chức về việc không được lập gia đình trong thời gian là đương kim hoa hậu.

"Thu Ngân giữ hình ảnh đẹp, tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân với việc tốt nghiệp chương trình học tại Thụy Sĩ... Tất cả những thông tin về cô ấy trước truyền thông đều là thông tin tốt, đó đã là một thành công", bà Hương Trần Kiều Dung nhấn mạnh.
Hoa hậu Jenmifer Phạm sẽ đảm nhiệm vai trò Ban giám khảo của cuộc thi

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 chính thức vòng sơ khảo vào tháng 6/2018. Ban tổ chức dự định tiến hành sơ tuyển tại một số quốc gia ở châu Á, châu Âu và Mỹ. Cuộc thi năm nay được dàn dựng theo format truyền hình thực tế, do đơn vị từng thực hiện Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phụ trách. Bà Trang Lê - đối tác tổ chức chương trình cho biết: "Nhiều đại diện Việt Nam có tố chất tốt nhưng không đạt thành tích cao ở các sân chơi quốc tế bởi họ không được đào tạo bài bản. Truyền hình thực tế mang đến nhiều trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thí sinh".

Cho dù còn nhiều ý kiến trước tranh luận có nên bỏ phần thi bikini trong các cuộc thi Hoa hậu, Ban tổ chức vẫn quyết định giữ nguyên phần thi này. “Chúng tôi nghĩ đây là phần thi văn minh, phổ biến trên toàn thế giới. Hiện tại cơ quan quản lý chưa ban hành quy định về việc này, vì thế, chúng tôi vẫn giữ lại”, bà Kiều Dung nhấn mạnh.

Tân Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 sẽ nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, bao gồm 500 triệu đồng tiền mặt và một số hiện vật cùng quyền đại diện Việt Nam thi Miss Earth. Top 10 người đẹp của cuộc thi sẽ nhận tổng giải thưởng lên đến 7 tỷ đồng. Cuộc thi không chấp nhận những người đẹp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Đêm chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào đầu năm 2019 tại FLC Hạ Long.