Tăng cường mật phục xử lý xe khách vi phạm luật giao thông

Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/11, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định gây cản trở, mất ATGT trên tuyến Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng.

  Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách trên đường Phạm Hùng.

Tại buổi ra quân, Đội CSGT số 6 đã tiến hành kiểm tra, xử lý gần 1 chục trường hợp dừng đỗ, đón trả khách sai quy định gây cản trở giao thông. Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết trường hợp vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn viện ra đủ lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, đối với những trường hợp trên, lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại úy Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ tháng 6/2016 đến nay, Đội CSGT số 6 đã tiến hành kiểm tra, xử lý gần 2.000 trường hợp xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, cũng theo Đại úy Việt Anh, mặc dù xử phạt nhiều, nhưng tình trạng trên nhiều lúc, nhiều nơi vẫn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là thời điểm vắng bóng các lực lượng chức năng.

  Ngoài việc chốt trực, lực lượng CSGT sẽ dùng xe chuyên dụng tuần tra, xử lý các phương triện vi phạm.

Đề cập đến công tác đảm bảo trật tự ATGT trong những ngày cuối năm khi nhu cầu đi lại tăng cao, đại diện Đội CSGT số 6 cho biết, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội CSGT số 6 sẽ tiếp tục tiến hành phạt nguội, bố trí lực lượng mặc thường phục để phát hiện và xử lý vi phạm.