Tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt - Trung cùng hợp tác, đầu tư và phát triển

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã gặp gỡ thân mật Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí.

Quang cảnh buổi gặp gỡ thân mật.
Tại buổi gặp gỡ, hai đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn hai nước đánh giá cao mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước, trong đó có những chương trình hợp tác, hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên và thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời nhấn mạnh Đoàn Thanh niên hai nước cần thực hiện tốt những thỏa thuận, tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được. Liên hoan lần này là cơ hội để tuổi trẻ hai nước vun đắp, thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định, các hoạt động như Liên hoan, gặp gỡ hữu nghị, hỗ trợ đào tạo cán bộ, hợp tác doanh nghiệp trẻ, giao lưu thiếu nhi... là những hoạt động cụ thể, thiết thực mà Đoàn Thanh niên hai nước đã triển khai để cụ thể hóa những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Liên hoan lần thứ I và thứ II đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với thanh niên Việt Nam. Hy vọng, Liên hoan lần thứ III sẽ đem lại cho các đại biểu thanh niên Trung Quốc những ấn tượng đẹp về đất nước, con người và tuổi trẻ Việt Nam.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí cũng cho rằng, Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác giữa Đoàn Thanh niên và thanh niên hai nước. Với 215 đại biểu doanh nghiệp trẻ trong tổng số 969 đại biểu thanh niên Trung Quốc tham dự, liên hoan lần này đây là cơ hội để thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần làm thiết thực, sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tại buổi gặp gỡ, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác hiện nay; đồng thời đẩy mạnh một số nội dung hợp tác như: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung; hỗ trợ đào tạo cán bộ Đoàn - Hội; hợp tác thanh thiếu niên biên giới.
Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quốc Phong và Tần Nghi Trí cũng thống nhất tăng cường các hoạt động giao lưu giữa đội ngũ doanh nhân trẻ hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, cùng phát triển; có những hoạt động cụ thể để thúc đẩy hợp tác báo chí và truyền thông về Đoàn giữa hai nước.
Theo lịch trình, hôm nay (8/11), đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc sẽ chào xã giao lãnh đạo Ban Đối ngoại T.Ư; thăm và làm việc với Báo Tiền Phong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần