Tất bật vụ hoa Tết

Phương Nga - Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Canh Tý 2020, không khí sản xuất tại những làng hoa Hà Nội đang vô cùng tất bật. Ai nấy đều khẩn trương chăm bẵm những nụ hoa Xuân với mong muốn thu về một cái Tết no ấm.

Thời tiết ủng hộ
Mới sáng sớm, trên cánh đồng hoa phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), nhiều nông dân đã hối hả chăm sóc những ruộng hoa cúc, thược dược, lay ơn, violet… Theo một số nông dân trồng hoa phường Tây Tựu, mùa Đông năm nay không quá lạnh, nóng ẩm nên hoa nở sớm hơn. Do đó, một phần diện tích hoa sẽ phải thu hoạch vào dịp 23 tháng Chạp. Giá hoa khi đó sẽ giảm ít nhiều.
Dù vậy, với diễn biến thời tiết như hiện nay, người trồng hoa cơ bản sẽ có lãi. Cẩn thận lấy túi lưới bọc từng bông hoa cúc, chị Nguyễn Thị Thắm – một nông dân đã có gần 10 năm trồng hoa ở phường Tây Tựu cho biết, so với 5 – 7 năm trước, giá trị của hoa cúc dịp Tết không cao bằng, tuy nhiên vẫn mang lại thu nhập khá ổn.
 Thu hoạch hoa cúc tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh: Công Hùng
Nhiều hộ trồng hoa ly cũng đang kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu. Anh Nguyễn Văn Lợi ở thôn Đoài, xã Liên Hà (huyện Đan Phượng) cho biết, gia đình anh canh tác 1 mẫu hoa ly, dự kiến Tết năm nay sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 40.000 cành.
“So với những năm trước, thời tiết vẫn đang ủng hộ người trồng hoa” – anh Lợi cho hay. Giám đốc Hợp tác xã Liên Hà Nguyễn Bá Quân cho biết, với diễn biến thời tiết tương đối thuận lợi như hiện nay, 20ha trồng hoa ly và nhiều giống hoa khác trên địa bàn xã sẽ cho thu hoạch tốt.
Cùng với hoa tươi, những hộ canh tác bưởi cảnh, quất cảnh, cây cảnh… cũng đang tất bật chạy đua với thời gian. Những gốc cây cảnh đã được đôn lên chậu, sẵn sàng tung ra thị trường. Anh Nguyễn Thanh Lâm – chủ nhà vườn Vân Thủy (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, gia đình anh có 100 chậu bưởi cảnh và 500 chậu hoa, cây cảnh các loại. Thời tiết năm nay không khắc nghiệt lắm nên năng suất, chất lượng hoa, cây cảnh khá tốt, hiện đã có nhiều khách rục rịch đặt hàng.
Tuy nhiên, do năm nay nghỉ Tết muộn nên sức mua chưa nóng. Về giá cả, các loại hoa, cây cảnh không tăng so với năm trước. Các chậu bưởi cảnh nhỏ có giá trung bình 2,5 – 3 triệu đồng/chậu, gốc to có giá từ 8 – 10 triệu đồng/cây; còn các loại hoa, cây cảnh khác như hoa trạng nguyên, cúc mâm xôi, hải đường… có giá dao động từ 150.000 – 500.000 đồng/chậu.
Bảo đảm nguồn cung
Theo Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Đặng Trần Phi, trong bối cảnh đô thị hoá, nghề trồng hoa vẫn là “cứu cánh” của nhiều người dân nơi đây. Cùng với khoảng 300ha trên địa bàn phường, hàng trăm hộ dân còn đi thuê đất ở các huyện lân cận như Đan Phượng, Hoài Đức… để trồng hoa. Với diện tích canh tác lớn cùng điều kiện phát triển tương đối thuận lợi, hàng chục triệu cành hoa các loại sẽ có mặt trên thị trường để phục vụ nhu cầu Tết.
Tương tự, tại một vựa hoa khác của Hà Nội là huyện Mê Linh, sẽ có hàng chục triệu cành hoa được cung ứng cho thị trường dịp Tết Canh Tý 2020. Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Phạm Thành Đô cho biết, vụ Tết năm nay, địa phương duy trì trên 140ha canh tác hoa, trong đó chủ yếu là hoa cúc, hoa hồng và hoa ly. So với những năm trước, nhìn chung hoa phát triển tương đối ổn.
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, toàn TP hiện có khoảng 5.470ha hoa, cây cảnh, trong đó có hơn 110ha trồng hoa ứng dụng công nghệ cao; 68,3ha diện tích nhà màng, nhà lưới. Nhờ chủ động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nên vài năm gần đây, chất lượng cũng như chủng loại các loại hoa cũng đa dạng hơn.
Nếu như những năm 2010 đổ về trước, người dân chủ yếu trồng các loại hoa, cây cảnh truyền thống như đào, mai, hồng, cúc, huệ… thì nay, một số loại hoa có giá trị cao đã được đưa vào sản xuất như lan, hoa ly, cát tường… Do đó, thị trường hoa Tết Canh Tý 2020 dự báo sẽ khá sôi động, nguồn cung dồi dào, đa dạng chủng loại.

"Hiện nay, Hà Nội đã quy hoạch vùng sản xuất hoa, cây cảnh với diện tích 1.616ha ở các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Đông Anh, Chương Mỹ... Đến năm 2020, có 300ha hoa ứng dụng công nghệ cao; tỷ trọng giá trị sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 25 - 30% tổng giá trị sản xuất hoa." - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần