Quận Tây Hồ: Lập chốt ngăn người dân đi lễ ngày Mùng 1 để phòng chống dịch Covid-19

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã tổ chức lập chốt, dựng rào chắn, băng rôn… yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

 Lực lượng chức năng lập chốt ngăn du khách đến lễ Phủ Tây Hồ ngày Mùng 1 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, UBND quận Tây Hồ đã tạm dừng tổ chức lễ hội và hoạt động tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn. Đồng thời, vận động 7 gia đình tạm hoãn tổ chức đám cưới để phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện quy ước trong việc tang (giảm quy mô, thời gian phúng viếng, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn...)
Cùng với đó, quận Tây Hồ đã yêu cầu tất cả di tích trên địa bàn dừng đón khách. Toàn bộ các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, vườn hoa công viên đã tạm thời đóng cửa, có dán thông báo; lập 27 chốt chặn, hàng rào tại khu vực công cộng. Cũng theo lãnh đạo quận Tây Hồ, trong ngày 12/5 (tức Mùng 1 Âm lịch), tại khu vực Phủ Tây Hồ vẫn còn một số người dân đến lễ vọng, song lực lượng chức năng đã liên tục nhắc nhở, giải tỏa vi phạm.
 Lực lượng chức năng phường Xuân La lập chốt ngay trước cổng chùa Vạn Niên.
Tương tự, tại phường Xuân La, ngay từ sáng sớm nay, lực lượng chức năng phường đã bố trí tổ công tác gồm Công an phường, lực lượng tự quản tổ chức dựng rào chắn, băng rôn để ngăn chặn, nhắc nhở người dân vào chùa đi lễ.
“Trong quá trình làm nhiệm vụ, rất nhiều người dân đưa ra đủ lý do với mong muốn được vào chùa dâng hương, lễ phật ngày đầu tháng... Song, với phương châm chống dịch như chống giặc, các lực lượng chức năng đã kiên quyết từ chối, yêu cầu người dân di chuyển, không tụ tập đông người” –  Đại diện lãnh đạo phường Xuân La cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần