Thái Bình: Bắt Phó Trưởng Công an huyện, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Vũ Thư

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/12, tổ công tác của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam, dẫn giải 3 lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư.

Cơ quan chức năng dẫn giải các cán bộ huyện Vũ Thư, Thái Bình.
Cụ thể, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã dẫn giải ông Nguyễn Đức Tuấn (36 tuổi), trước khi bị khởi tố giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư ra khỏi trụ sở. Đồng thời, áp giải bà Phạm Thị Hiền, trước khi bị khởi tố là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư, cùng 1 kiểm sát viên của Viện ra khỏi trụ sở là Nguyễn Hoàng Hà.
Bà Phạm Thị Hiền và kiểm sát viên Nguyễn Hoàng Hà đã bị tạm đình chỉ công tác trước đó để phục vụ công tác điều tra. 3 cán bộ nêu trên bị bắt để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại điều 375 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 2/11/2020, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư, để điều tra do liên quan đến vụ án đàn em của Đường “Nhuệ” chém người gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố để điều tra.
2 bị can bị bắt giam trước đó là Hoàng Hồng Hạnh - trung tá, Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư và Nguyễn Bằng Giang - thiếu tá, Phó Công an xã Song An, huyện Vũ Thư. 2 bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần