Thái Bình: lừa bán thóc giống để chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Ánh Tuyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt xóa thành công 3 nhóm đối tượng lừa bán thóc giống không có thật VST-899, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng.

Một số bài đăng quảng cáo của các đối tượng trên mạng xã hội facebook
Một số bài đăng quảng cáo của các đối tượng trên mạng xã hội facebook

Ngày 4/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công nhóm lừa bán thóc giống trên không gian mạng.

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều người dân trên cả nước trong đó có tỉnh Thái Bình phản ánh việc đã mua phải giống lúa kém chất lượng mang nhãn mác VST-899 được rao bán trên các trang facebook.

Một số bài đăng quảng cáo của các đối tượng trên mạng xã hội facebook
Một số bài đăng quảng cáo của các đối tượng trên mạng xã hội facebook

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng thu thập thông tin tài liệu và xác định được ba nhóm với 7 đối tượng cùng trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có hành vi dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lấy thóc thu hoạch của gia đình và mua thêm các loại thóc giá rẻ sau đó tự đóng túi nilong loại 1 kg, đặt in nhãn mác giống lúa VST-899 dán lên bao bì của túi thóc.

Nhóm đối tượng lấy các hình ảnh, video trên mạng sau đó chạy quảng cáo trên các trang facebook để tiếp cận nhiều người. Trên thực tế tại Việt Nam không có giống lúa VST-899, thông tin mà các đối tượng đưa ra đều không có thật.

Qua chứng cứ thu thập, căn cứ vào tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng và khởi tố 7 bị can gồm: Nguyễn Văn Thịnh, SN 1987, Trần Thị Hương, SN 1987, Nguyễn Văn Đại, SN 1981, Nguyễn Thị Thu, SN 1988, Nguyễn Văn Dương, SN 1986, Nguyễn Tiến Lâm, SN 1988, Hà Thị Châm, SN 2000, cùng trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội gồm: túi nilong, thóc các loại, nhãn mác VST-899, các loại máy móc, thiết bị.

Quá trình điều tra xác định: từ khoảng tháng 5/2023 đến nay, với hành vi tương tự nhau, 3 nhóm đối tượng trên đã giao được trên 23 nghìn đơn hàng đến người dân trên khắp cả nước, tương đương với số tiền chiếm đoạt khoảng 7,8 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án nêu trên, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mặt hàng về giống lúa, cây trồng được rao bán trên mạng xã hội, nên mua các loại giống uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã được cấp phép hoạt động, nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm như trên cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình để có biện pháp xử lý kịp thời.