Thái Bình: Mùng 3 Tết nhiều loại hình dịch vụ hoạt động trở lại

Quý Nguyễn - Quang Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/2 (tức mùng 3 Tết), nhiều cửa hàng, các loại hình giao thông vận tải ở Thái Bình đã bắt đầu hoạt động trở lại phục vụ người dân, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

Mới mùng 3 Tết nhưng nhiều con đường đã tấp nập người tham gia giao thông.
Tuy mới chỉ là mùng 3 Tết nhưng ở TP Thái Bình nhiều con đường đã tấp nập người qua lại. Nhiều loại hình dịch vụ đã bắt đầu mở cửa, hoạt động trở lại. Nhiều hoạt động kinh doanh dần được tái khởi động để chuẩn bị cho nhịp sống thường nhật trong những ngày tới.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động vui chơi, giải trí và đặc biệt là những hoạt động tụ tập đông người được người dân TP Thái Bình hạn chế tối đa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận tại TP Thái Bình trong ngày mùng 3 Tết:
Nhiều dịch vụ giao thông vận tải như xe khách, taxi… đã hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu của người dân.
Một số cửa hàng tạp hóa ở phố Minh Khai (TP Thái Bình) mở cửa xuyên Tết.
Một con ngõ ở phố Trần Hưng Đạo với món canh cá nổi tiếng Thái Bình bắt đầu phục vụ thực khách từ mùng 2 Tết. 
Một địa điểm bán socola luôn có khách ra vào khi hôm này là ngày Lễ tình nhân 14/2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần