Thái Bình: Nhà kho bao bì bốc cháy dữ dội

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một nhà kho thuộc phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình (Thái Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy diễn biến phức tạp do các nguyên liệu dễ bắt cháy, ngọn lửa lớn bao trùm lên tòa nhà và các nhà lân cận.

Nhà kho bốc cháy dữ dội.
Nhà kho bốc cháy dữ dội.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 17/3, nhà kho của đại lý Thành Sen - chuyên cung cấp bao bạt, lưới chống nắng, nilon cuộn, túi bóng và thảm cỏ nhân tạo ở địa chỉ 159 - 161 phố Lê Quý Đôn, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen của đám cháy cao hàng chục mét.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, hàng chục chiến sĩ cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập lửa, lực lượng công an đã phong tỏa khu vực, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân khu vực gần nơi xảy ra đám cháy.

Các chiến sĩ cứu hỏa có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.
Các chiến sĩ cứu hỏa có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.

Vì trong nhà toàn chứa bao bì, bạt, túi nilon nên đám cháy rất khó khống chế. Sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thông tin ban đầu, trong nhà kho thời điểm xảy ra cháy có 3 công nhân đang làm việc và tất cả đều kịp thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không có ai bị thương. Nhiều hàng hóa cũng được chuyển ra ngoài, tuy nhiên đám cháy đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ xung quanh; nhiều vật dụng, hàng hóa trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại về tài sản.

Rất nhiều đồ đạc được người dân giúp di chuyển ra ngoài.
Rất nhiều đồ đạc được người dân giúp di chuyển ra ngoài.

Nguyên nhân dẫn đến đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần