Thái Lan mất thị phần ở EU vào tay Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thái Lan đã để mất thị phần ở thị trường EU rộng lớn vào tay Việt Nam, theo Bangkokpost.

Đây là xu hướng sẽ tiếp diễn sau khi Việt Nam hoàn thành một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với khối EU, trang báo Thái nhận định.

Hiện tại, Việt Nam chiếm 19,1% trong tổng số kim ngạch thương mại trị giá 201,4 tỷ Euro giữa EU và ASEAN.Con số này gia tăng từ 15,8% năm 2014.
Việt Nam là quốc gia thứ hai trong ASEAN hoàn thành FTA với Liên minh Châu Âu.
Việt Nam là quốc gia thứ hai trong ASEAN hoàn thành FTA với Liên minh Châu Âu.
Năm 2014, Việt Nam cũng vượt qua các quốc gia láng giềng trong ASEAN trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất cho Mỹ.

Dù đối tác lớn nhất của EU trong ASEAN vẫn là Singapore, thị phần của nước này trong thị trường EU đã giảm từ 25,1% năm ngoái xuống 24,1%. Theo đó, Malaysia, Thái Lan và Indonesia cũng để mất thị phần vào tay Việt Nam.

Việt Nam cũng là quốc gia đứng thứ hai tại ASEAN sau Singapore, hoàn thành FTA với EU.

Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang EU chủ yếu là các mặt hàng điện thoại, điện tử, da giầy, trang phục và cà phê.

Theo Bangkokpost, triển vọng kinh tế ở các nền kinh tế mới nổi đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội ở các thị trường có tăng trưởng nhanh và dân số trẻ, như Việt Nam và Philippines.

Tổng kim ngạch thương mại EU – ASEAN tăng 12% trong năm 2015.

EU cũng nhắm tới Việt Nam và Singapore trong nỗ lực mở rộng hoạt động của phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ ở châu Âu sang khu vực Đông Nam Á.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần