Thành lập Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/12, Bộ LĐTB&XH tổ chức Lễ Công bố thành lập Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao quyết định cho lãnh đạo Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội. Ảnh: Molisa
Có trụ sở chính tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và cơ sở Minh Khai, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội được xếp hạng 2, có quy mô 120 giường bệnh. Bệnh viện được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng và Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và Phục hồi chức năng. 
Bệnh viện có chức năng khám bệnh, điều trị, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người có công với cách mạng. Và, các đối tượng chính sách xã hội, người khuyết tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng mong muốn các thành viên của Bệnh viện luôn phải phấn đấu hoàn thiện cả về tổ chức và chuyên môn để chăm sóc sức khoẻ nhân dân và chỉnh hình phục hồi chức năng cho các đối tượng người có công, nạn nhân bị tai nạn lao động,...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần