Thành lập Ủy ban độc lập điều tra sự cố hạt nhân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhật Bản hy vọng làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố góp phần nâng cao độ an toàn của ngành công nghiệp điện hạt nhân trên toàn thế giới.

KTĐT - Nhật Bản hy vọng làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố góp phần nâng cao độ an toàn của ngành công nghiệp điện hạt nhân trên toàn thế giới.

Với hy vọng làm rõ nguyên nhân gây sự cố nhằm nâng cao độ an toàn của ngành công nghiệp điện hạt nhân.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập Ủy ban độc lập nhằm điều tra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Nhật Bản hy vọng làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố góp phần nâng cao độ an toàn của ngành công nghiệp điện hạt nhân trên toàn thế giới.

Phát biểu tại quốc hội ngày 28/4, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết chậm nhất đến giữa tháng 5, chính phủ sẽ thành lập Ủy ban điều tra sự cố nhằm làm rõ nguyên nhân cũng như kiểm định sự ứng phó của các cơ quan liên quan trong sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Để đảm bảo tính độc lập của ủy ban, Chính phủ Nhật Bản sẽ hạn chế đến mức thấp nhất sự tham gia của những nhân vật ủng hộ chính sách phát triển điện hạt nhân. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ xem xét khả năng cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia vào ủy ban với một hình thức nào đó.

Thủ tướng Naoto Kan cho rằng cần thành lập một Ủy ban độc lập để tiến hành kiểm định chi tiết về sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Bài học từ sự cố này sẽ được chia sẻ với cộng đồng thế giới thông qua các tổ chức như Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Qua đó, Nhật Bản mong muốn đóng góp cho việc nâng cao tính an toàn của các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới.

Theo dự kiến, sự cố hạt nhân tại Nhật Bản sẽ trở thành một chủ đề tại Hội nghị cấp cao nhóm các nước phát triển tổ chức vào cuối tháng tới tại Paris. Hiện IAEA và một số quốc gia có ngành điện hạt nhân phát triển đã thống nhất sẽ sớm xây dựng tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho các nhà máy điện hạt nhân./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần