Thanh niên tình nguyện Hà Nội lại tới Lai Châu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo anh Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, từ 17/7 - 31/7/2010, nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô với các gia đình chính sách,

KTĐT - Theo anh Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, từ 17/7 - 31/7/2010, nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô với các gia đình chính sách, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng biên cương của Tổ quốc, Thành đoàn Hà Nội tổ chức đội tình nguyện với tên gọi "Ấm lòng nương bản" gồm 150 người về hoạt động tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.


Đây là năm thứ 15 liên tiếp, Thành đoàn Hà Nội tổ chức hoạt động tình nguyện tại Lai Châu và các tỉnh miền núi gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian hoạt động tại đây, đội tình nguyện sẽ tổ chức giúp nhân dân trồng rừng đầu nguồn phủ xanh đồi trọc, thu hoạch nông, lâm sản, trồng cây công nghiệp, cây cao su... Chỉnh trang các lớp học, tổ chức ôn tập văn hóa hè và tổ chức vui hè cho thiếu nhi; Giúp đỡ nhân dân dựng nhà mới, sửa nhà cũ nát, xây dựng các công trình vệ sinh, giếng nước; hướng dẫn nhân dân cách giữ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; Tổ chức chiếu phim tư liệu về Thăng Long - Hà Nội và các bộ phim khác nhằm tuyên truyền văn hóa lịch sử của Thủ Đô...


Trong dịp này, từ ngày 19/7 đến ngày 28/7/2010, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tham gia tình nguyện tại huyện Xai Phong, Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào với nhiều hoạt động như tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân, tuyên truyền về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần