Thanh Oai: Đảm bảo cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn đại biểu HĐND huyện khóa XX

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Bích Thủy đã báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tại hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ huyện đã thống nhất, thỏa thuận lập danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về cơ cấu: Làm công tác Đảng 11 đại biểu (19,64%); làm công tác chuyên trách HĐND 3 đại biểu (5,36%); làm công tác chính quyền 12 đại biểu (21,43%); Lực lượng vũ trang 6 đại biểu (10,71%); MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội 13 đại biểu (23,21%); Giáo dục, y tế 8 đại biểu (14,29%); Các tổ chức kinh tế 3 đại biểu (5,36%).

Về cơ cấu kết hợp: Nữ 22 đại biểu (39,29%); đại biểu trẻ tuổi 26 đại biểu (46,43%); Người ngoài Đảng 7 đại biểu (12,5%); đại biểu tái cử 16 đại biểu (40%); đại biểu tôn giáo 2 đại biểu (3,57%).

 Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX cho Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai đã tiến hành bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Thanh Oai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng đánh giá cao Ủy ban MTTQ huyện đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các quy trình đảm bảo về thời gian, dân chủ, khách quan, đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia đóng góp ý kiến, lựa chọn giới thiệu những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định. Những kết quả này là cơ sở, là tiền đề quan trọng để huyện tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, thành công.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới là hết sức quan trọng, ông Nguyễn Nguyên Hùng khẳng định, trước mắt, Thanh Oai tập trung làm tốt công tác là tổ chức cho những ứng cử viên tiếp xúc, vận động bầu cử, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong các hoạt động để tổ chức cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đây cũng là dịp để cử tri và Nhân dân toàn huyện phát huy quyền làm chủ lựa chọn được đủ số lượng, đảm bảo đúng cơ cấu, đúng thành phần đại biểu tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần