Thay tướng chưa đổi vận, Hà Nội FC đang dần đánh mất chính mình?

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trước vòng 8 V-League 2021, Hà Nội FC chính thức ra mắt tân HLV Hoàng Văn Phúc sau khi HLV Chu Đình Nghiêm nói lời chia tay. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng và tiếp tục nhận thêm thất bại trước nhà ĐKVĐ Viettel trong trận “derby Thủ đô”.

“Thay tướng chưa đổi vận”

Hà Nội FC luôn là đội bóng được đánh giá cao khi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi ở các mùa giải đội bóng của bầu Hiển luôn có những thành tích khiến nhiều đội bóng khác phải “ao ước”. Tuy nhiên, ở mùa giải 2021 lại là một kịch bản trái ngược đối với đội bóng Thủ đii khi họ có sự khởi đầu không tốt đặt ra sự hoài nghi cho người hâm mộ. Đáng chú ý, khi kết thúc vòng 7 Hà Nội FC đã phải nói lời chia tay HLV Chu Đình Nghiêm – người được cho rằng “no nê” với các danh hiệu cùng đội bóng của bầu Hiển. Người được lựa chọn HLV Chu Đình Nghiêm là ông Hoàng Văn Phúc - không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng dẫn dắt U23 Việt Nam cũng như đã giúp Quảng Nam có được chức vô địch lịch sử tại V-League 2017.
 HLV Hoàng Văn Phúc có trận đấu ra mắt thua trước Viettel. Ảnh: Ngọc Tú

Tại vòng 8 V-League 2021, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ra mắt đội 1 của Hà Nội FC trong trận “derby Thủ đô” với Viettel. Trong các lần đối đầu kể từ khi Viettel tham gia vào các giải đấu chuyên nghiệp, đội có có tiền thân là Thể Công chưa từng có được chiến thắng trước Hà Nội FC, vì thế HLV Hoàng Văn Phúc có sự tự tin trước đối thủ và mong chờ vào một kết quả có lợi trong ngày ra mắt đội 1. Đặc biệt, Hà Nội FC đang hơn lúc nào hết cần 1 chiến thắng để tiếp tục bám đuổi và có cơ hội chen chân vào top 6.

Với hy vọng “thay tướng đổi vận”, nhưng Hà Nội FC đã không được hưởng niềm vui, thậm chí 1 điểm trên sân nhà cũng không thể có trước Viettel. Người hâm mộ đang đặt ra câu hỏi, vì sao Hà Nội FC đến nông nỗi này? Trải qua 8 vòng đấu, đội bóng của bầu Hiển mới chỉ có được 10 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 nhưng họ sẽ bị nới rộng khoảng cách khi các đội bóng phía trên còn thi đấu ít 1 hơn 1 trận.

“Bóng đá không nói đến cơ hội thắng là bao nhiêu. Cầu thủ Hà Nội FC để thua Viettel khá buồn và tiếc nuối nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi không đổ tại về lực lượng nhưng mà tôi muốn đá theo cách của mình thì phải có đủ quân. Tôi và anh em trong BHL đều hết mình với đội bóng và các bạn có thể thấy cầu thủ khát khao thế nào. Cầu thủ chơi rất quyết tâm, còn có bàn thắng hay không thì do may mắn” – HLV Hoàng Văn Phúc lý giải sau trận thua trước Viettel.

Hà Nội FC đang đánh mất chính mình?

Trước khi vòng 8 V-League 2021 diễn ra, tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc thừa nhận đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên vị HLV này vẫn tin tưởng vào Hà Nội FC sẽ cạnh tranh chức vô địch. Bên cạnh đó, Chủ tịch đội bóng Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang đã đưa ra “tối hậu thư” buộc đội bóng phải có điểm ở 3 trận đấu gặp Viettel, Thanh Quảng Ninh và HAGL để không phải nghĩ đến viễn cảnh lọt top 8 đội tranh trụ hạng để ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng. Đặc biệt, con trai của bầu Hiển đã lên tiếng về hành động của 2 cầu thủ phải nhận án phạt là Văn Quyết và Việt Anh.

“Chúng ta thử tưởng tượng ra viễn cảnh tranh trụ hạng thì đây có phải hình ảnh của Hà Nội?. Tôi buồn, ai cũng buồn nhưng đội bóng đang gặp những khó khăn nên cần phải cố gắng” – ông Đỗ Vinh Quang cho biết.
 Hà Nội FC đang dần đánh mất chính mình ở mùa giải 2021 khi khủng hoảng về lực lượng. Ảnh: GN

Phải khẳng định rằng, trong trận đấu với Viettel tại vòng 8, đội bóng của bầu Hiển đã rất cố gắng để tìm một chiến thắng nhưng trước một nhà ĐKVĐ chơi quá chắc chắn và quyết liệt, niềm vui đã không đến với họ. Nhưng nhìn lại 90 phút của trận đấu, người hâm mộ không thấy được một Hà Nội FC khát khao, quyết liệt và lối chơi khởi sắc như những mùa giải trước. Người hâm mộ dễ dàng nhận ra một Hà Nội FC nhạt nhòa đang dần đánh mất bản sắc, đánh mất chính mình, dẫu biết rằng họ đang gặp khủng hoảng về lực lượng.

Xin được nhắc lại, bước vào trận đấu này Hà Nội FC không có sự phục vụ của Văn Quyết và Việt Anh do án phạt từ VFF. Đáng chú ý, chính Chủ tịch đội bóng Hà Nội FC thừa nhận hành động của Văn Quyết và Việt Anh là không được thì ở trận đấu với Viettel, Đức Huy lại có 1 hành động không đẹp khi giật cùi chỏ vào mặt Hữu Thắng và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Hành động này lại dấy lên về một Hà Nội FC chơi đẹp và nói không với hành vi phản cảm dù HLV Hoàng Văn Phúc cho đó là án phạt quá nặng từ trọng tài Ngô Duy Lân.

“Tình huống Đức Huy bị thẻ đỏ tôi đứng ngay ở đó. Trọng tài Ngô Duy Lân phạt thẻ đỏ là quá nặng với tình huống của Phạm Đức Huy, tôi nghĩ đó chỉ xứng đáng là thẻ vàng khi Đức Huy chỉ cao tay. Hay ngay ở tình huống khác trong trận trọng tài làm không tốt. Ví dụ như pha Ngân Văn Đại có cơ hội lên bóng nhưng trọng tài lại cắt còi, không cho hưởng lợi thế” -HLV Hoàng Văn Phúc bức xúc.

Nhìn nhận lại, Hà Nội FC đang không có phong độ tốt không có những cầu thủ trụ cột điều này tạo ra những tình cảnh “tụt dốc không phanh”. Nhưng cũng nói rằng, một đội bóng chuyên nghiệp cần phải chấp nhận và tìm ra những phương án thay thế cũng như đáp ứng với mọi hoàn cảnh. Hà Nội FC đang mất đi điều này, thậm chí họ còn đang đánh mất chính mình vì những hành động phản cảm của các cầu thủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần