Thêm 13 “điểm đen” ùn tắc giao thông được giải quyết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/2, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó giám đốc Sở GTVT Nguyễn Xuân Tân cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2016, các lực lượng chức năng đã giải quyết được 13/44 điểm thường xuyên có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Kinhtedothi - Chiều 23/2, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó giám đốc Sở GTVT Nguyễn Xuân Tân cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2016, các lực lượng chức năng đã giải quyết được 13/44 điểm thường xuyên có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Kết quả này có được nhờ hàng loạt các biện pháp như tổ chức lại giao thông bằng đèn tín hiệu (nút Lê Duẩn - Hai Bà Trưng); hoàn thành thi công dự án đường Vành đai I  đoạn Ô Đông Mác - Lãng Yên (nút Nguyễn Khoái - Lương Yên); thông cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên; tổ chức lại giao thông khu vực Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng…

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường các lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức lại, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông phù hợp với nhu cầu thực tế và lưu lượng giao thông tại từng thời điểm.