Thêm cơ hội kết nối giao thương
Ngày 29/1/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phái đoàn cấp cao Philippines đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng và các cán bộ lãnh đạo Tập đoàn. Cũng trong tháng đầu năm, lãnh đạo tỉnh Long An và Dongtam Group đã đón tiếp và làm việc với đoàn Đại biểu tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.
Các sự kiện này giúp thúc đẩy nhiều cơ hội kết nối giao thương cho DN hai nước Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Philippines, để mối quan hệ giữa các nước và các DN ngày càng thắt chặt và bền vững.
Thực tế hiện nay, Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Philippines, trong đó đặc biệt là VinFast - thương hiệu xe điện toàn cầu với các dòng sản phẩm đa dạng từ xe máy điện, ô tô điện, xe buýt điện. Còn Philippines đang trong quá trình tái cơ cấu ngành giao thông vận tải, với việc thay thế dần những phương tiện cũ và thực hiện kế hoạch hiện đại hóa, trong đó tìm kiếm nguồn cung ứng xe điện là một phần quan trọng. Philippines hiện đã thông qua luật hỗ trợ xe điện, khuyến khích nhập khẩu linh kiện xe điện và mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lắp ráp xe điện trong nước để tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.
Như vậy, cuộc gặp gỡ giữa phía Philippines và Vingroup sẽ mở ra nhiều cơ hội cho 2 nước và các DN Việt Nam - Philippines, phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của 2 bên.
Tương tự, tại Cảng Quốc tế Long An, thời gian qua, nhiều DN Việt Nam và từ Campuchia tìm đến Cảng để tìm hiểu về hoạt động khai thác hàng quá cảnh, hàng trung chuyển từ Campuchia qua Cảng Quốc tế Long An, từ đây tiếp tục hải trình quốc tế đến các nước châu Âu, châu Mỹ. Hoặc ngược lại từ quá cảnh qua Cảng Quốc tế Long An đến Campuchia. Vì thế, những cuộc gặp gỡ, bắt tay giữa các địa phương và DN Campuchia với các địa phương và DN
Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội để Cảng Quốc tế Long An tự tin đủ năng lực để tiếp nhận lượng hàng này ngay từ bây giờ. Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại, trang thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, cùng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, Cảng Quốc tế Long An đã và đang tiếp nhận nhu cầu của các DN có hàng hóa quá cảnh, hàng trung chuyển từ Campuchia sang Việt Nam và ngược lại thông qua 2 ưu thế về kết nối giao thông đường bộ và đường thủy.
Thời gian qua, các cuộc gặp gỡ song phương, điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao, các cuộc gặp giữa các địa phương, các DN các nước và Việt Nam là minh chứng thể hiện quyết tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các nước. Các hợp tác này sẽ đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, những cái bắt tay giữa Việt Nam và các nước sẽ mở ra nhiều cơ hội và là điều kiện thuận lợi để các DN, nhà đầu tư Việt Nam tăng cường hợp tác, đẩy mạnh giao thương, khai thác tiềm năng thúc đẩy hợp tác, tạo động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, những nỗ lực cải cách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện nay cũng là điểm cộng giúp các “đại bàng” và các DN quốc tế tìm bến đỗ tại Việt Nam.

Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường hợp tác, giao thương 2 chiều
Kinhtedothi - Ngành công thương Hà Nội và Viêng Chăn (Lào) có nhiều điểm tương đồng và có thể bổ trợ cho nhau trong phát triển kinh tế. Trong thời gian tới TP Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp Viêng Chăn đưa hàng vào hệ thống phân phối của Hà Nội và ngược lại.

Xúc tiến giao thương mở cơ hội xuất khẩu cho doanh Việt - Trung
Kinhtedothi – Gần 100 doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu nhiều lĩnh vực tham dự Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc (Vân Nam). Đồng thời, kết nối giao thương, ký hợp tác mở ra cơ hội xuất khẩu...

Hướng đến giao thương bền vững
Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn các sản phẩm nông, thủy sản và còn nhiều dư địa để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu.





