Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội dễ dàng vượt qua môn Toán và Lịch sử

Điệp Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa nay (13/6), hơn 93.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã hoàn thành 2 môn thi Toán và Lịch sử, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2021- 2022 với tâm trạng phấn khởi.

Tại điểm thi trường THCS Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, Hà Nội, lúc thí sinh rời khỏi điểm thi trời tiếp tục đổ mưa lớn, trường nằm ở mặt đường, gần chợ nên lực lượng an ninh, CSGT, tình nguyện rất vất vả trong phân luồng thí sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông.
 Thí sinh rời điểm thi khi trời mưa lớn
Vì đã hoàn thành kỳ thi nên không thấy sự hối hả, vội vàng từ thí sinh, phụ huynh mà tất cả đều bình tĩnh rời khỏi điểm thi theo phân luồng, tự giác chấp hành quy định phòng chống dịch.
 Thí sinh, phụ huynh nhanh chóng rời khỏi điểm thi để tránh ùn tắc giao thông
Chị Nguyễn Thị Lan, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con khi rời khỏi điểm thi đã vui mừng nói với con: “Mẹ chúc mừng con trai đã hoàn thành kỳ thi vất vả. Bất luận kết quả thế nào, mẹ biết con đã là người chiến thắng!”. Nói rồi, hai mẹ con nhanh chóng lên xe ra về để tránh ùn tắc giao thông.
 Nhiều sỹ tử nhận xét đề Toán và Lịch sử vừa sức
Thí sinh Trịnh Duy Tùng, trường THCS Mậu Lương, Hà Đông chia sẻ: “Hôm nay đề Lịch sử dễ, đề Toán không đánh đố. Em tự tin Lịch sử được ít nhất 9 điểm, còn Toán chấm “lỏng” cũng phải đạt trên điểm 8”.
 Thí sinh phấn khởi hoàn thành 2 môn thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10 công lập
Thí sinh Ngô Thùy Dương, trường THCS Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội nhìn thấy mẹ và reo vang: “Chắc chắn 10 điểm rồi mẹ ơi!” khiến mẹ em- chị Nguyễn Mai Linh ứa nước mắt mừng rỡ. Em chia sẻ, đề Toán rất trọng tâm, có tính phân loại và vừa sức với phần lớn học sinh. Em có định hướng chuyên Toán từ đầu cấp 2 nên mức độ đề như vậy không làm khó em”.
 Phụ huynh đón thí sinh trở về sau kỳ thi đặc biệt
Còn Nguyễn Mỹ An, THCS Việt Nam- Angieri, quận Thanh Xuân cho biết: “Em là học sinh thi ban C, môn Toán em làm mức độ vừa phải, đạt trên 70%, môn Sử em làm tuyệt đối. Theo em đề thi như vậy là vừa sức thí sinh”.
Trưa 13/6, thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập
Sau 2 ngày (12 và 13/6), thí sinh thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đã hoàn thành 4 môn thi (Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và Lịch sử). Với điều chỉnh rút ngắn thời gian làm bài tỷ lệ thuận với mức độ đề giản lược, đa phần thí sinh đều nhận xét sự điều chỉnh đề và thời gian như vậy là hợp lý, phù hợp với thí sinh. Hầu hết thí sinh hoàn tất kỳ thi với tâm trạng nhẹ nhõm, hài lòng vì kết quả bài thi của mình.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần