Thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về phòng, chống tham nhũng

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở cấp Trung ương, cuộc thi dự kiến tổ chức qua 2 vòng thi: Vòng 1 (thi vấn đáp trực tuyến diễn ra trong tháng 9 và tháng 10/2021) và vòng 2 (thi trực tiếp trên sân khấu trong tháng 11/2021).

UBND TP Hà Nội trao giải 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2020

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và biểu dương, tôn vinh những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Cuộc thi nhằm triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân.

Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc dành cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận tại quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại các địa phương, căn cứ vào điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức cuộc thi ở địa phương để lựa chọn một báo cáo viên pháp luật và một tuyên truyền viên pháp luật tham dự cuộc thi do trung ương tổ chức. Trường hợp địa phương không tổ chức cuộc thi, UBND cấp tỉnh lựa chọn, cử một báo cáo viên pháp luật và một tuyên truyền viên pháp luật tham dự cuộc thi do trung ương tổ chức.

Ở cấp Trung ương, cuộc thi dự kiến tổ chức qua 2 vòng thi: Vòng 1 (thi vấn đáp trực tuyến diễn ra trong tháng 9 và tháng 10/2021) và vòng 2 (thi trực tiếp trên sân khấu trong tháng 11/2021).