Tiếp tục nhờ bình chọn, Thiên Ân vào Top 4 của Miss Grand International 2022

Khang Nhi (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban tổ chức Miss Grand International 2022 vừa thông báo kết quả vòng bình chọn thứ hai ngày 23/10, 4 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất đã lộ diện gồm: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ.

Top 4 sẽ bước vào vòng bình chọn cuối cùng để tìm ra người chiến thắng. Kết quả sẽ được công bố trên sân khấu chung kết ngày 25/10. Năm nay, ban tổ chức trao hai giải trang phục đẹp nhất, một từ bình chọn của khán giả và một do ban tổ chức chọn lựa.

Bộ trang phục "Trúc chỉ" của Đoàn Thiên Ân lọt top 4 trang phục dân tộc đẹp nhất. Ảnh: Miss Grand International.
Bộ trang phục "Trúc chỉ" của Đoàn Thiên Ân lọt top 4 trang phục dân tộc đẹp nhất. Ảnh: Miss Grand International.

Tại phần thi này, Đoàn Thiên Ân - đại diện Việt Nam đã trình diễn trang phục mang tên "Trúc chỉ", thể hiện tinh thần dân tộc qua trang phục áo dài cách tân với màu vàng ánh kim chủ đạo, kết hợp phần cánh quạt phía sau, có thể xoay tròn khi biểu diễn.

Bộ trang phục "Trúc chỉ", được lấy cảm hứng từ tranh nghệ thuật xứ Huế. Tranh trúc chỉ vốn lừng danh ở xứ Thần Kinh, chứa ý nghĩa tâm linh và phong thủy của người Huế, trong đó "trúc" nghĩa là tre trúc, "chỉ" là giấy".

Trang phục hổ của người đẹp đến từ Ấn Độ nhận được nhiều bình luận. Ảnh: Miss Grand International.
Trang phục hổ của người đẹp đến từ Ấn Độ nhận được nhiều bình luận. Ảnh: Miss Grand International.

Trong đêm thi 20/10, Thiên Ân hoàn thành phần trình diễn suôn sẻ. Tuy nhiên, có lẽ do trang phục nặng và cồng kềnh khiến cô trình diễn không tự tin.

Đoàn Thiên Ân gặp sự cố với bộ trang phục nặng 10kg. Ảnh: Miss Grand International.
Đoàn Thiên Ân gặp sự cố với bộ trang phục nặng 10kg. Ảnh: Miss Grand International.

Ở những giây cuối, do gặp sự cố, Thiên Ân phải phải dùng tay để xoay phần cánh. Trước đó, khi trang phục này xuất hiện tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, phần cánh được điều chỉnh xoay tự động, tạo hiệu ứng đẹp mắt hơn.

Trang phục của đại diện đến từ Thái Lan. Ảnh: Miss Grand International.
Trang phục của đại diện đến từ Thái Lan. Ảnh: Miss Grand International.

Cạnh tranh giải bình chọn ở hạng mục Trang phục Truyền thống Dân tộc ấn tượng nhất với Thiên Ân còn có đại diện của: Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia.

Thí sinh chủ nhà Indonesia chọn thiết kế mang dáng dấp loài chim công. Trong khi đó, đại diện Thái Lan mặc trang phục tên "Hanuman Thai Boxing", được lấy cảm hứng từ môn quyền anh ở Lopburi, một tỉnh của Thái Lan. Đại diện Ấn Độ tạo dáng với trang phục hổ được đông đảo khán giả bình luận.

Trong khi đó, ở hạng mục này, vòng 2, ban tổ chức lại lựa chọn Top 4 trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về đại diện của Bolivia, Peru, Nigeria và Vương Quốc Anh.

Trang phục tinh tế của đại diện Peru. Ảnh: Miss Grand International.
Trang phục tinh tế của đại diện Peru. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện của Vương quốc Anh. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện của Vương quốc Anh. Ảnh: Miss Grand International.
Trang phục của Nigeria. Ảnh: Miss Grand International.
Trang phục của Nigeria. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện của Bolivia. Ảnh: Miss Grand International.
Đại diện của Bolivia. Ảnh: Miss Grand International.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - Miss Grand International 2022 chính thức diễn ra vào tối 25/10 với sự tham gia của 72 thí sinh. Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân đã được lọt vào Top 20 của cuộc thi thông qua chiến thắng ở giải bình chọn thí sinh được yêu thích nhất qua nền tảng mạng xã hội.