Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 3.000 người di cư sau thỏa thuận với EU

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ 4 ngày sau khi đạt thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế dòng người di cư tràn vào Lục Địa Già, Thổ Nhĩ Kỳ đã “mạnh tay” bắt giữ gần 3.000 người di cư có ý định tới châu Âu.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 2.993 người di cư kể từ đầu tháng 12, khi những người này đang trên đường vượt biển Aegean để tới Hy Lạp – cửa ngõ dẫn vào châu Âu. Họ bị gửi tới các trung tâm tạm giữ và một số có khả năng bị trục xuất.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 3.000 người di cư sau thỏa thuận với EU - Ảnh 1
Khoảng 35 nghi phạm buôn người cũng bị bắt giữ cùng hàng trăm chiếc thuyền bị tịch thu.

Đây là một phần những hoạt động thuộc thỏa thuận trị giá 3 tỷ Euro giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế người di cư tới châu Âu, được ký kết hôm 30/11.

Theo thỏa thuận, EU sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ 3 tỷ Euro để giúp Ankara trang trải cơ sở vật chất cho 2,2 triệu người tị nạn tại nước này. Đổi lại, EU sẽ nhận được sự hợp tác của Ankara trong việc ngăn số người này tràn vào châu Âu.

Kể từ đầu năm tới nay, hơn 886.000 người di cư đã tới châu Âu, theo số liệu của Liên Hợp quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần