Thời tiết thuận lợi, người dân đi lại dễ dàng trong ngày đầu nghỉ lễ

Công Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 31/8, thời tiết thuận lợi giúp người dân có thể di chuyển dễ dàng đến các bến xe và trục đường cửa ngõ của Thủ đô.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình giao thông tại khu vực các bến xe khách, đường vành đai và cửa ngõ theo hướng đi từ trung tâm có lưu lượng phương tiện khá đông, tuy nhiên người dân vẫn có thể di chuyển dễ dàng qua các khu vực này.

 Đường Nguyễn Xiển khá đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển ổn định
 Khu vực đường Nguyễn Xiển dẫn lên Vành đai 3, nhiều người dân đứng để bắt xe về quê
 Ô tô, xe máy xếp hàng khá  trật tự tại đường Nguyễn Trãi để rẽ trái lên Vành đai 3
 Thời tiết trong ngày nghỉ lễ đầu tiên tương đối đẹp khiến nhiều người chọn phương tiện xe máy để về quê, di chuyển
 Bến xe Mỹ Đình tập trung nhiều người bắt xe về các tỉnh phía Bắc, nhưng theo nhiều người thì lượng này chỉ bằng một nửa mọi năm.
 Lực lượng chức năng điều tiết tại cổng Bến xe Mỹ Đình
 Không gian khu vực sảnh chờ dành cho hành khách trong Bến xe Mỹ Đình khá thông thoáng
 Khu vực cổng Bến xe Giáp Bát vào sáng 31/8 được ghi nhận là vắng vẻ hơn nhiều so với các năm trước
 Đường Giải Phóng trước cổng Bến xe Giáp Bát
 Nút ''cổ chai'' trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ Linh Đàm ra Pháp Vân, người dân di chuyển không mấy khó khăn
 Cổng vào của Bến xe Nước Ngầm
 Tuy vậy, nhiều người dân vẫn có thói quen ra đường bắt xe khiến một số đoạn đường ùn ứ nhẹ. 
 Trên đường Giái Phóng
 Đối diện Bến xe Mỹ Đình
 Đường Nguyễn Xiển đoạn hướng lên đường Vành đai 3 thường xuyên có hàng trăm người dân đứng chờ xe
 Nhìn chung, tình hình giao thông tại các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Thủ đô sáng ngày 31/8 khá thuận lợi cho người dân về quê và nghỉ lễ.