Thu giữ 2,4 tấn ngà voi nhập lậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/10, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra, thu giữ khoảng 2,4 tấn ngà voi nhập lậu.

Lô hàng này được khai báo trên vận đơn là vỏ ốc nhập khẩu. Tuy nhiên, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng hải quan và cảnh sát môi trường đã kiểm tra, phát hiện trong các bao ốc có cất giấu số ngà voi trên. 

Lô hàng được hãng tàu P.T.L (Singapore) vận chuyển từ Malaysia về cập cảng Nam Hải (Hải Phòng) hôm 10/10. 

Đơn vị đứng tên nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty cổ phần Hoàng Gia Exim (Hải Phòng). Hiện lô hàng đã bị giữ tại kho của Hải quan Hải Phòng để điều tra, làm rõ. 

Cách đây hơn tuần, Hải quan Hải Phòng bắt giữ được lô hàng 2,1 tấn ngà voi được nhập lậu vào cảng Hải Phòng cũng với thủ đoạn khai báo lô hàng là vỏ ốc, nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ra 1167 khúc ngà voi, 145kg vảy đồi mồi, những mặt hàng cấm theo Công ước Cites (Công ước về thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần