Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên người dân vùng bão lũ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm và tiếp tục sẽ ban hành các chính sách để hỗ trợ bà con, đồng thời mong muốn bà con cần nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Sáng 1/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ ở 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể,…
Ngay khi đến Quảng Ngãi, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Đô trú tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Bão số 9 đã làm đổ sập hoàn toàn căn nhà của hộ gia đình ông Đô. Thủ tướng cũng đã ghé thăm hộ gia đình ông Cao Văn Phụng là hộ gia đình chính sách tại xã Nghĩa Trung.
Thủ tướng khẳng định: Chính phủ luôn quan tâm và tiếp tục sẽ ban hành các chính sách để hỗ trợ bà con, đồng thời mong muốn bà con cần nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà ở trường THCS thị trấn Châu Ô.
Đến thăm trường THCS thị trấn Châu Ô (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), chia sẻ với khó khăn trường học sau bão số 9, Thủ tướng yêu cầu các giáo viên và các cán bộ, chiến sĩ giúp trường khắc phục thiệt hại, với tinh thần làm sao để các em học simh đi học trở lại trong thời gian sớm nhất.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, cơn bão số 9 đã gây thiệt hại rất nặng nề. Toàn tỉnh có 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở…
Chính quyền các cấp trong tỉnh đã huy động tổng lực khẩn trương giúp người dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung khôi phục hệ thống lưới điện, hệ thống nước sinh hoạt và thu dọn vệ sinh môi trường. Đến chiều tối 31/10, toàn bộ khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi và 13/13 trung tâm huyện, thành phố, thị xã đã có điện trở lại. Cùng với công nhân ngành điện, công nhân vệ sinh môi trường và các lực lượng tình nguyện cũng đã làm việc cật lực nên hiện công tác vệ sinh cây xanh ngã đổ trên tuyến phố ở TP Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn tất.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở.
Trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà con vùng lũ lụt ở xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). 
Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên và tặng 30 suất quà cho 30 hộ dân trên địa bàn huyện Núi Thành bị thiệt hại do cơn bão số 9 vừa qua. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, động viên và tặng 9 suất quà cho các nạn nhân vụ sạt lở đất ởTrà Leng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.