Thủ tướng: Công tác xây dựng thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm

Kim Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016.
Trong Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 về nội dung thảo luận về xây dựng pháp luật, Chính phủ đã nghe báo cáo, thảo luận về: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý II năm 2016; dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi);…

Phát biểu kết luận nội dung xây dựng pháp luật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, nhất là Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật, trong đó đã ban hành 49/50 nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời hoan nghênh sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), các tổ chức, đoàn thể, các hiệp hội, DN, cơ quan báo chí, truyền thông, chuyên gia, người dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, trách nhiệm giúp các cơ quan chủ trì trong quá trình soạn thảo và hoàn thiện các văn bản pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, pháp luật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; bố trí cán bộ, phân công rõ người chủ trì, phối hợp, chịu trách nhiệm chính; yêu cầu Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh thẩm tra văn bản; yêu cầu các Bộ ngành tăng cường bố trí cán bộ pháp chế; ưu tiên nội dung thảo luận xây dựng thể chế trong các cuộc họp giao ban định kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh vừa phải bảo đảm tiến độ, vừa phải bảo đảm chất lượng các văn bản pháp luật. Trong xây dựng, ban hành các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện quan điểm DN được làm những việc mà pháp luật không cấm. Cắt giảm triệt để giấy phép con theo đúng tinh thần đổi mới của Luật Đầu tư, Luật DN; khẳng định, sự đổi mới này rất quan trọng đối với việc giải phóng sức sản xuất, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, loại bỏ tư duy cũ vốn đang kiềm chế sự phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN.