Chính thức ra mắt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn nửa năm thành lập, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước đã chính thức ra mắt. Phát biểu tại lễ ra mắt chiều 30/9,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Ủy ban tăng cường công khai minh bạch hoạt động của DN, tránh thất thoát, tiêu cực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ ra mắt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước.
Theo Nghị định số 131/2018 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, “siêu ủy ban” này sẽ chịu trách nhiệm quản lý vốn tại 19 đơn vị gồm 7 tập đoàn, 12 tổng công ty, trong đó có Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với tổng số vốn ước tính trên 2,3 triệu tỷ đồng. Điều này tương đương với Ủy ban nắm giữ gần 50% giá trị vốn nhà nước và tài sản của khu vực DNNN.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN sẽ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm này thay cho các bộ, ngành, địa phương, thực hiện mục tiêu tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước với chức năng quản lý nhà nước ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm quản lý vốn nhà nước, cải thiện chất lượng quản trị DNNN.
Theo nội dung nghị định, các cơ quan phải chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN cho Ủy ban trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày nghị định này và các quyết định chuyển giao có hiệu lực.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhanh chóng kiện toàn bộ máy theo tinh thần tinh gọn hiệu quả, nâng cao trách nhiệm giải trình của từng cấp của Ủy ban và của từng DN. “Ủy ban cần phối hợp với các DN công nghệ để quản lý các DN theo cuộc cách mạng 4.0, chỉ bằng cách đó Ủy ban mới tạo điều kiện cho tổng công ty, tập đoàn…”, Thủ tướng nhấn mạnh. Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Ủy ban tăng cường công khai minh bạch hoạt động của DN, tránh thất thoát: “Tôi nói với Chủ tịch Ủy ban nhiều lần, phải tránh việc “sân trước, sân sau” gây thất thoát. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành có DN chuyển giao vốn ngay, không để phức tạp, không tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình bàn giao. Sau chuyển giao cần phối hợp với Ủy ban để hoàn thành hồ sơ pháp lý chuyển giao để Uỷ ban có thể triển khai ngay nhiệm vụ của mình.
Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 doanh nghiệp về Ủy ban.
Theo ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, sau lễ ra mắt đơn vị tiếp tục thúc đẩy sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại các DN theo các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản trị DN, công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh, điều hành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN…
Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, xác định công việc cần triển khai ngay sau khi Ủy ban đi vào hoạt động chính thức là hết sức lớn và nặng nề. “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ủy ban sẽ kiện toàn tổ chức theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả, lựa chọn cán bộ có năng lực, đạo đức, đổi mới phương thức quản trị, điều hành DN để quản lý DN hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, thúc đẩy DNNN ngày càng phát triển, tăng tỷ trọng đóng góp của DNNN vào nền kinh tế”, ông Nguyễn Hoàng Anh nói.
Cũng tại Lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN.
Trong khuôn khổ Lễ ra mắt Ủy ban cũng đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban với các Bộ về kế hoạch chuyển giao và tiếp nhận hồ sơ 19 Tập đoàn, Tổng công ty.
7 tập đoàn lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
11 tổng công ty còn lại gồm Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần