Thủ tướng yêu cầu vận hành metro Bến Thành - Suối Tiên vào năm 2021

Khắc Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhanh chóng thúc đẩy hoàn thành kỹ thuật, đưa toàn tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vào vận hành năm 2021.

Ngày 12/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát công trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên).

 

Thủ tướng đã kiểm tra thực tế tại các công trình thi công tuyến metro số 1 như ga Bến Thành, ga Nhà hát TP, thị sát một đoạn đường hầm TBM...

Nói chuyện với cán bộ, công nhân tại công trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được biết TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đã có quyết tâm cao trong tổ chức triển khai công việc được giao. Đến nay, khối lượng công việc hoàn thành đạt hơn 63%. Gần 2.000 công nhân đang ngày đêm làm việc trên công trường với tinh thần đến cuối năm 2020 thông tuyến kỹ thuật và năm 2021 khánh thành tuyến metro đầu tiên.

Thủ tướng cho rằng đây là kết quả quan trọng, đặc biệt thời gian gần đây, TP Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực triển khai công trình.

Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng của TP Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị liên quan như tư vấn, giám sát, thi công, nhất là Ban Quản lý dự án trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn trong thi công.

Thủ tướng cho biết Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã lấy ý kiến các cơ quan chức năng để quyết định giao việc điều chỉnh tổng dự toán cho TP Hồ Chí Minh để chủ động triển khai dự án kịp thời nhất. Ngay sau đây, sẽ có thủ tục kịp thời để bảo đảm nguồn lực cho dự án.

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ, TP Hồ Chí Minh bảo đảm kinh phí được duyệt để công trình hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Được biết, dự án tuyến metro số 1 có tổng chiều dài 19,7km (đoạn đi ngầm dài 2,6km; đoạn trên cao dài 17,1km) với 14 nhà ga (3 nhà ga ngầm, 11 nhà ga trên cao). Theo kế hoạch, năm 2019 sẽ hoàn thành 80% tổng khối lượng công trình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần