Thừa Thiên Huế: Khởi tố thêm 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ANH TUẤN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 12/5, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hùng (SN 1984, trú tại TP Hải Phòng) và Đặng Văn Thành (SN 1995, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Đối tượng Hùng (trái) và Thành tại cơ quan điều tra. 

Theo hồ sơ điều tra, cuối tháng 1/2021, Hùng và Thành đã cấu kết với 4 đối tượng (đã bị bắt giữ trước đó) tổ chức cho Li Zhi Kai (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Để qua mặt lực lượng chức năng, sau khi nhận người từ Trung Quốc, nhóm này tách nhỏ các đối tượng và chia ra nhiều chặng đường khác nhau, dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, sử dụng giấy CMND giả, bố trí người Việt Nam đi kèm.
Trên đường đi, các đối tượng này bố trí xe đi trước cảnh giới, theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT để tìm cách đối phó, trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Với phương thức thủ đoạn này, các đối tượng đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Trước đó, vào đầu tháng 2/2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang Phan Thị Chuân (SN 1974; trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đang sử dụng xe ôtô vận chuyển đối tượng Li Zhi Kai nhập cảnh trái phép.
Đồng thời tại tỉnh Khánh Hòa, một mũi công tác khác của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở của hai đối tượng là Hà Văn Quốc Trọng (SN 1992; trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (SN 1994; trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).
Đối với Li Zhi Kai, sau khi cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, vào tháng 3 cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng, tiến hành bàn giao cho phía Trung Quốc qua đường Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần