Thừa Thiên Huế sẽ xử phạt người tự ý trở về từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo bà con “ai ở đâu ở yên chỗ đó”, những trường hợp đã về thì sẽ đưa đi cách ly và nếu về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn sẽ bị xử phạt theo quy định.

Ngày 4/10, bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tỉnh đang chuẩn bị đón người dân từ vùng dịch Covid-19 trở về có tổ chức. Vào ngày 5/10, tỉnh đón khoảng hơn 200 phụ nữ mang thai từ vùng dịch trở về bằng đường hàng không, sau đó sẽ tiếp tục đón những đối tượng yếu thế khác trở về quê.
Theo bà Trâm, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn khuyến cáo bà con “ai ở đâu ở yên chỗ đó”. Tuy nhiên, những trường hợp đã về thì sẽ đưa đi cách ly, nếu về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sẽ bị xử phạt theo quy định.
Lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đoàn người dân từ phía Nam trở về quê ra bàn giao cho chốt kiểm soát tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Thiếu tá Huỳnh Tuế - Đội trưởng đội CSGT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho hay, từ sáng đến trưa 4/10, có 4 đoàn với hơn 2.000 phương tiện chở 3.000 người đến chốt kiểm soát số 5, chân đèo thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), bà con đã tiến hành khai báo y tế. Số bà con này đa phần ở tỉnh nhà và các tỉnh phía Bắc. Bà con nào ở Thừa Thiên Huế sẽ được đưa đi cách ly tập trung, số còn lại sẽ được phòng CSGT tỉnh dẫn đoàn ra bàn giao cho chốt kiểm soát tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).
Sáng cùng ngày, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh địa phương cần tập trung vào một số nội dung như: Đảm bảo giao thông thông suốt tại các chốt kiểm soát y tế tránh tập trung đông người; vấn đề trung chuyển người về từ các tỉnh phía Nam khi qua đèo Hải Vân, tiến độ cấp “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”, thực hiện test nhanh với nhân viên cây xanh trên tuyến Quốc lộ 1A…
Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang có kế hoạch đưa người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam về địa phương một cách chủ động (theo vào công suất tiếp nhận của tỉnh) nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị mỗi huyện cần chủ động chuẩn bị có ít nhất một khu cách ly tập trung và sẵn sàng vận hành lại các  khu cách ly trước đây để đảm bảo cho công tác cách ly tập trung. Ngoài ra, yêu cầu các ngành, đơn vị chức năng hỗ trợ người dân về quê khi đi qua tỉnh, hạn chế việc ùn tắc tại các chốt.