Thúc đẩy hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh Hà Nội và Viêng Chăn

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào).

Đoàn do đồng chí Sỏn-chay Khăm-mạ-vông-kẹo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Hà Nội.

Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước vừa tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh: Trong sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình cảm anh em giữa hai dân tộc Việt – Lào có sự đóng góp quan trọng của Quân đội Nhân dân và cựu chiến binh hai nước, không chỉ gắn bó, đồng cam cộng khổ trong những lúc khó khăn nhất của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, mà còn trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tiếp Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thủ đô Viêng Chăn.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, thủ đô Hà Nội luôn coi trọng duy trì mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực với thủ đô Viêng Chăn. Lãnh đạo TP ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh thủ đô Hà Nội với Hội Cựu chiến binh thủ đô Viêng Chăn nói riêng, cũng như giữa các tổ chức chính trị - xã hội của 2 Thủ đô nói chung. Đồng chí Đào Đức Toàn tin tưởng thông qua chuyến thăm, làm việc của đoàn sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh 2 Thủ đô, góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa 2 Thủ đô, 2 đất nước.
Cảm ơn sự tiếp đón cũng như tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thủ đô Viêng Chăn cho biết chuyến thăm của Đoàn lần này nhằm tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động với Hội Cựu chiến binh thủ đô Hà Nội, đồng thời tiếp tục triển khai các nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Hội Cựu chiến binh.