Thúc tiến độ dự án xây dựng đường Vành đai 1 và 2

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, sáng 29/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì cuộc hợp với các bên liên quan kiểm điểm tiến độ các dự án xây dựng đường Vành đai 1 và 2.

Đường Vành đai 2 Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở và Vành đai 1 Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái là hai dự án giao thông trọng điểm của thành phố
Đường Vành đai 2 Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở và Vành đai 1 Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái là hai dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội.
Theo Ban QLDA Hạ tầng Tả ngạn (đại diện chủ đầu tư), hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) đang được đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành vào cuối quý II/2016, theo đúng chỉ đạo của UBND TP.
Riêng với hạng mục cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Khoái (bổ sung vào dự án Vành đai 1), Ban đang tiến hành khảo sát và lập phương án di chuyển các công trình ngầm nổi. Tuy nhiên, trong phạm vi dự án còn 2 hộ đang vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB).

Trước khó khăn này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng giải quyết dứt điểm công tác GPMB trước ngày 5/5 để bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với công tác thi công, Ban QLDA Hạ tầng Tả ngạn phải hoàn chỉnh trong tháng 6/2016. Giao Sở GTVT Hà Nội khảo sát, tổ chức lại giao thông tại nút cho phù hợp, thông suốt (trong đó tính đến cả phương án xây dựng cầu vượt sau này), di chuyển 2 giàn benley (cầu tạm) ở đầu sông Kim Ngưu (nếu cần thiết cho phép giữ lại 1 giàn), mở rộng thêm hơn 300m đường đê Nguyễn Khoái đoạn từ nút Minh Khai đến Ô Đống Mác cho đồng bộ.  
Đối với dự án đường Vành đai 2, (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng), Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển giao thông đô thị Hà Nội và UBND quận Đống Đa rà soát các vướng mắc, vận dụng tối đa các chính sách của Nhà nước trong công tác GPMB nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân. Nếu vượt thẩm quyền trình UBND TP giải quyết trước ngày 15/5.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần