Tiêm vaccine Covid-19, một người dân Campuchia lĩnh hơn 50 triệu tiền thưởng

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Campuchia đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho ít nhất 10 triệu người.

Báo Khmertimes ngày 14/5 đưa tin, Tith Chenda - một công nhân may 23 tuổi đã bất ngờ nhận được 2.500 USD (tương đương 57 triệu VNĐ) vì là công dân Campuchia thứ 2 triệu tiêm vaccine Covid-19.  
Đối với Chenda, khoản tiền này đến vào một thời điểm cần thiết trong bối cảnh nhiều công nhân nước này bị ảnh hưởng nặng nề do lệnh phong tỏa và giới nghiêm để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan, đặc biệt là ở Phnom Penh.
 Tith Chenda - công dân Campuchia may mắn nhận được phần thưởng 2.500 USD do là người thứ 2 triệu tiêm vaccine Covid-19 tại nước này. Ảnh: Khmertimes. 
Tài khoản mạng xã hội của Thủ tướng Campuchia Hun Sen sáng 14/5 cũng cho biết, vào ngày 10/2, Campuchia đã bắt đầu đợt tiêm chủng Covid-19. Vào ngày 11/4, ông cho biết họ đã đạt mốc 1 triệu người tiêm. Ông Hun Sen cho biết mục tiêu của chính quyền là tiêm chủng cho ít nhất 10 triệu người.
Thủ tướng cho biết thêm rằng Campuchia đã chủ động thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo đạt được mục tiêu. Theo đó, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ đi thực địa để thu hút được nhiều người đăng ký tiêm chủng.
Tình hình Covid-19 tại Campuchia vẫn diễn biến phức tạp. Trong ngày 13/5, Bộ Y tế Campuchia cho biết, trong 24 giờ qua nước này có thêm 446 ca nhiễm Covid-19 mới, trong khi số người khỏi bệnh là 980 người. Trong số 446 ca mắc mới có 15 ca nhập cảnh, còn lại 431 ca lây nhiễm trong nước liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20/2 vừa qua".
Còn trong sáng ngày hôm nay, nước này công bố thêm 358 ca mắc mới và 5 trường hợp tử vong vì Covid-19.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần