Tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy nhà xưởng tại Trung Văn

Đinh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tính đến trưa ngày 13/4/2019, nhiều cơ quan, đoàn thể đã tiếp tục động viên và có thêm nhiều hỗ trợ với gia đình 8 nạn nhân tử vong tại vụ cháy nhà xưởng ngõ 1- phố Đại Linh- phường Trung Văn- quận Nam Từ Liêm.

 Theo đó, Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp, UBMTTQ quận hỗ trợ 5 triệu đồng/người, công đoàn cơ quan hành chính hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người. Trước đó, ngày 12/4, UBND quận Nam Từ Liêm đã hỗ trợ 5,4 triệu đồng/ trường hợp nạn nhân tử vong.

Các Đoàn thể phường Trung Văn cũng kịp thời động viên gia đình nạn nhân. Hội chữ thập đỏ phường hỗ trợ 1 triệu đồng/người, UBND phường Trung Văn hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Sở Lao động Thương binh Xã hội TP Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng/người. Tổng cộng, mức hỗ trợ 31,9 triệu đồng/người để gia đình, người thân lo việc tang gia cho các nạn nhân.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP cũng  hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp và 4 triệu đồng với gia đình nạn nhân có 4 người tử vong.

                        Hiện trường tan hoang sau vụ cháy

UBND quận Nam Từ Liêm, các cơ quan, đoàn thể cũng cử cán bộ đến Bệnh viện và về quê các nạn nhân tại Phú Thọ và Chương Mỹ (Hà Nội) hỗ trợ gia đình lo việc tang lễ cho các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 12/4, vụ cháy tại 4 nhà xưởng ở ngõ 1- phường Trung Văn- quận Nam Từ Liêm đã khiến 8 nạn nhân tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Các nạn nhân tử vong được xác định là Lương Quốc Dân (SN 1984, công nhân Công ty Môi trường 79), Lương Văn Việt (SN 1986, công nhân Công ty Môi trường 79), chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ anh Việt), cháu Lương Công Minh (SN 2014, con của vợ chồng anh Việt); Lương Anh Tuấn (SN 2018 con của vợ chồng anh Việt); Tuấn (SN 1985, lái xe Công ty Môi trường 79), Trần Văn Hải (SN 1994, quê Chương Mỹ, Hà Nội, công nhân Công ty Môi trường 79); Lê Văn Hải (18 tuổi, công nhân Công ty Môi trường 79).

Đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích khoảng 900m2. Trong đó, xưởng kho lạnh do anh Nguyễn Hồng Chiến làm chủ (SN 1976, thường trú tại 36 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội); xưởng làm hạt chống ẩm do bà Ngô Thị Lan làm chủ (SN 1979, thường trú 258 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội); xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn làm chủ (SN 1979, thường trú xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội); kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ làm chủ (SN 1965, thường trú số 79, ngách 125, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần