Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vận động bầu cử tại huyện Chương Mỹ

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/5, tại huyện Chương Mỹ (Đơn vị bầu cử số 8), Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị có hơn 200 cử tri thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn trong huyện…

Đơn vị bầu cử số 8 thành phố Hà Nội gồm các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Thạch Thất, có 5 ứng cử viên gồm: Ông Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bà Hoàng Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội; bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; ông Lê Nhật Thành - Ủy viên Đảng ủy Cục An ninh nội địa; Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; ông Hoàng Văn Tỉnh - Chuyên viên Phòng Dân tộc, UBND huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
 Các ứng viên Đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc với cử tri huyện Chương Mỹ chiều 6/5
Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ TP Hà Nội giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 8, các cử tri đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động.
Trong phần trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ quan điểm và mong muốn được trở thành người đại biểu dân cử, góp sức xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các ứng cử viên đều mong muốn nhận được sự ủng hộ của cử tri và Nhân dân huyện Chương Mỹ nói riêng, TP Hà Nội nói chung…
 Ông Khuất Việt Dũng khẳng định: Sẽ tập trung quan tâm đến xây dựng tiềm lực an ninh quốc phòng nếu trúng cử đại biểu Quốc hội
 “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ tập trung cho 4 lĩnh vực: Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách đãi ngộ và an sinh xã hội đối với người có công, cựu chiến binh, đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc ít người và vùng đặc biệt khó khăn…”- ông Khuất Việt Dũng cho biết trong chương trình hành động. 
 Trong chương trình hành động, bà Hoàng Thị Mai Hương rất quan tâm đến hạ tầng kỹ thuật và nước sạch cho người dân
“Với cương vị là người quản lý hạ tầng kỹ thuật của Sở Xây Dựng Hà Nội, tôi sẽ đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quản lý hạ tầng kỹ thuật hợp lý. Sử dụng, vận hành các công trình hạ tầng đã đầu tư hiệu quả, tạo động lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, quan tâm đề xuất các cấp, các ngành sớm triển khai đầu tư mạng lưới cấp nước sạch sử dụng nguồn nước mặt sông Đà cho người dân. Bởi thực tế hiện nay, huyện Chương Mỹ vẫn còn nhiều xã chưa được sử dụng nước sạch…”- ứng cử viên Hoàng Thị Mai Hương nói. 
 Nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân là vấn đề được ứng viên Nguyễn Thị Lan quan tâm sâu sát
Trong chương trình hành động của mình, bà Nguyễn Thị Lan cho biết: “Ngoài tôi đến đây với Nhân dân huyện Chương Mỹ, còn có cả tập thể Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tư vấn, hỗ trợ địa phương xây dựng “Đề án phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái mang lại giá trị gia tăng cao”. Tôi và Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các huyện ngoại thành trong đó có Chương Mỹ. Để nông nghiệp phát triển,  người nông dân có thu nhập cao, chúng ta cần thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho người nông dân bằng cách mở lớp tập huấn, đào tạo nghề về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, cây cảnh, rau, hoa, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiến thức về kinh doanh, kinh tế cho bà con để chủ động hơn trong cuộc sống…”.
 Ông Lê Nhật Thành, ứng cử viên từ Bộ Công An luôn quan tâm đến an ninh trật tự và an toàn xã hội
“Với tư cách là đại biểu của lực lượng Công an Nhân dân, tôi sẽ quan tâm, chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho huyện Chương Mỹ và Thủ đô Hà Nội phát triển. Quan tâm nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng vũ trang. Liên hệ, phối hợp với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để đôn đốc, thực hiện hoặc giải quyết yêu cầu chính đáng của chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, quy hoạch phát triển giáo dục. Quan tâm đặc biệt đến chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ giai đoạn 2021-2026…”- ông Lê Nhật Thành trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.
Trong chương trình hành động của mình, ông Hoàng Văn Tỉnh khẳng định: “Tôi sẽ tham gia tích cực vào quá trình cải tiến hoạt động của Quốc hội và HĐND theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận, giải đáp các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết…”.  
 Đại diện cử tri, Bí thư Đảng ủy xã Trần PhúTrần Văn Khải nêu nhiều ý kiến liên quan đến quản lý đất đai, trật tự an toàn xã hội tại hội nghị
 Phát biểu tại hội nghị, các cử tri huyện Chương Mỹ đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn những ứng cử viên (nếu trúng cử) đại biểu Quốc hội thực hiện đúng chương trình hành động của mình. Trong đó, quan tâm giúp huyện Chương Mỹ về đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho nông dân, phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa, xây dựng mạng cung cấp nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường, quan tâm chế độ chính sách cho cựu chiến binh, quân nhân…
“Là xã vùng núi có đồng bào dân tộc thiểu số, tôi rất mong các ứng cử viên khi trúng cử sẽ quan tâm đề xuất Quốc hội xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ đất nông trường, nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xã hội vùng giáp ranh...”- Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú Trần Văn Khải nêu ý kiến…
Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Trần Thị Thu Hằng nêu vấn đến, nguồn nhân lực chất lượng chưa cao, lao động nông nghiệp chủ yếu là người lớn tuổi. Nếu trúng cử vào đại biểu Quốc hội, rất mong các ứng viên sẽ giúp nông dân huyện Chương Mỹ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần