Tìm giải pháp tạo đột phá đào tạo nghề

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Diễn ra trong 2 ngày 10-11/10, Hội nghị khu vực về đào tạo nghề tại Việt Nam với chủ đề “Đột phá chất lượng dạy nghề” sẽ thu hút khoảng 250 đại biểu đến từ Đức, Việt Nam và ASEAN cùng thảo luận về các vấn đề tiêu chuẩn, chính sách, đổi mới trong đào tạo nghề.

Tìm giải pháp tạo đột phá đào tạo nghề - Ảnh 1

Trước đó, ngày 11/10/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ CHLB Đức đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về quan hệ đối tác chiến lược, trong đó thống nhất đồng tổ chức Hội nghị khu vực về đào tạo nghề tại Việt Nam vào năm 2012.

Hội nghị sẽ có 4 chuyên đề, bao gồm: tiêu chuẩn nghề; quan hệ hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nghề; phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo nghề có năng lực; tài chính cho dạy nghề. Đây sẽ là một diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về dạy nghề, đại diện các nhà sản xuất, kinh doanh từ Việt Nam và các nước ASEAN thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những nội dung quan trọng liên quan đến đổi mới dạy nghề trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội thảo luận và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo giữa đại diện các Viện nghiên cứu về giáo dục, đào tạo, dạy nghề; các cơ sở dạy nghề thuộc các chương trình, dự án thuộc khuôn khổ hợp tác phát triển Việt - Đức; các cơ sở dạy nghề có nghề được đầu tư trọng điểm đạt trình độ khu vực và quốc tế, các địa phương có mạng lưới cơ sở đào tạo nghề phát triển và nhiều khu kinh tế và khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, thông qua các báo cáo trình bày và ý kiến thảo luận tại Hội nghị sẽ có đề xuất các khuyến nghị cho việc tiếp tục đổi mới dạy nghề ở Việt Nam và khuyến khích, tăng cường khả năng hợp tác về dạy nghề trong khu vực ASEAN...