Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 11/7: Xe khách lao xuống vực, 40 người thương vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 11/7/2020: Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum; 2 ông cháu bị xe tải cán tử vong; "Xế hộp" lao xuống biển trong đêm mưa, 3 người tử vong...

Đây là bản tin cập nhập các vụ tai nạn giao thông (TNGT) mới nhất trong ngày trên cả nước, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông của cơ quan chức năng.
Chiếc xe khách giường nằm lao xuống vực trên QL14C khiến 40 người thương vong (Ảnh: Vĩnh Yên)
Xe khách giường nằm lao xuống vực trên QL14C
Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 4 giờ ngày 11/7 tại địa phận tỉnh Kon Tum. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Kon Tum, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 36B - 022.32 lưu thông trên QL14C, đến Km23+850 QL14C, thuộc địa bàn xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy, Kon Tum thì mất lái, lao xuống vực sâu 20m. Trên đường lao xuống vực, chiếc xe bị lật nhiều vòng. Vụ tai nạn khiến ít nhất 5 người tử vong tại chỗ (trong đó có 2 trẻ em) và 35 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các đơn vị chức năng địa phương khẩn trương cứu chữa các nạn nhân đồng thời điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.
Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam thì chiếc xe giường nằm mang BKS: BKS 36B-022.32 có số khung: RN5B4SBCG005511, sản xuất năm 2016, được phép chở 46 người. Phương tiện đăng kiểm định kỳ lần gần nhất ngày 20/3/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-04D Thanh Hóa và có thời hạn đến 19/9/2020. Tuy nhiên, điều đáng nói là theo dữ liệu quản lý kiểm định, chiếc xe trên không đăng ký kinh doanh vận tải và trên xe không lắp thiết bị giám sát hành trình.
Hiện trường nơi 2 ông cháu tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải. (Ảnh: Ngọc Sơn)
2 ông cháu đi xe máy bị xe tải cán tử vong thương tâm
Vào lúc 9 giờ 30 ngày 11/7, ông Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1962, trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển xe máy mang BKS 60H1 - 263.08 chở theo cháu gái (chưa rõ danh tính) lưu thông trên đường Phùng Hưng theo hướng từ Tam Phước ra QL51.
Khi xe đi đến khu vực trước cổng trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh có trụ sở tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì ra va chạm với xe tải chở hóa chất mang BKS 60C - 377.61 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông theo hướng ngược lại.
Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Xuân Nguyên cùng cháu gái ngồi đằng sau ngã xuống đường, ông Nguyên tử vong tại chỗ, cháu gái nạn nhân bị thương rất nặng, được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng tử vong sau đó; chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng.
Sau vụ tai nạn, Công an TP Biên Hòa đã tới hiện trường, thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông chống ùn tắc và tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng trục vớt chiếc ô tô lao xuống biển làm 3 người tử vong. (Ảnh: Đông Bắc)
Lái ô tô chở vợ con lao thẳng xuống biển khiến 3 người tử vong
Một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nữa vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21 giờ ngày 10/7, anh Trần Tuấn Anh (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) điều khiển ô tô loại 4 chỗ mang BKS 30F - 171.15 di chuyển theo hướng từ TP Cẩm Phả về TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Khi xe đi đến đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn (thuộc địa phận phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tài xế Trần Tuấn Anh điều khiển xe lao sang trái đường hướng ngược lại và lao xuống biển.
Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong trên xe và 2 người khác bị thương (trong đó có tài xế Trần Tuấn Anh). Đặc biệt, trong số 3 người tử vong thì có vợ và con của tài xế; người bị thương còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã đến hiện trường tiến hành trục vớt phương tiện gặp nạn lên bờ đồng thời thực hiện test ma túy và đo nồng độ cồn với tài xế. Kết quả cho thấy, tài xế Trần Tuấn Anh âm tính với ma túy nhưng lại có nồng độ cồn là 0,9mg/lít khí thở.
Nơi ô tô 7 chỗ đâm xe máy khiến 1 người tử vong. (Ảnh: Quang Đạt)
Ô tô 7 chỗ đâm xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ
Trao đổi với phóng viên ngày 11/7, đại diện Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân một vụ TNGT giữa ô tô và xe máy khiến 1 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21 giờ ngày 10/7, anh Võ Tuấn Dũng (SN 1988, trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) điều khiển ô tô loại 7 chỗ mang BKS: 77A - 153.57 di chuyển trên QL 19 mới theo hướng từ TP Quy Nhơn về Gia Lai.
Khi đi đến gã tư giao nhau giữa Tỉnh lộ 640 với QL19 mới, đoạn qua địa phận thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thì ô tô này va chạm với xe máy mang BKS 77S4 - 9383 do ông Bùi Thanh Cần (SN 1970, trú tại thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển, đi theo hướng từ thị trấn Tuy Phước về xã Phước Sơn.
Vụ tai nạn khiến ông Bùi Thanh Cần tử vong tại chỗ, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Hiện Công an huyện Tuy Phước đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần